Audi cho thuê xe giá rẻ, bạn có muốn thử?

29/04/2015 15:42 PM |

Bạn không còn phải chi hơn 50 nghìn USD để lái một chiếc xe tuyệt vời và gắn cả đời với nó.

Hãng ô tô Audi mới đây cho biết vừa tách một phân khúc riêng của mình trên  thị trường xe hơi đang phát triển thành dịch vụ mới có tên Audi on Demand.

Nền tảng ứng dụng dịch vụ mới của Audi khá đơn giản. Các thành viên có thể đặt thuê một chiếc Audi từ hạm đội xe khổng lồ của công ty từ đủ các dòng xe coupe, mui trần đến SUV, và có nó được gửi đến đường lái xe hoặc lề đường tại San Francisco.

Một số điều thú vị về các dịch vụ:

Một nhân viên chăm sóc khách hàng của Audi sẽ lái một chiếc xe với  bình đầy xăng: Sau đó, Audi sẽ nhận nó về sau khi bạn hoàn tất chuyến hành trình của mình. Bạn cũng có thể lựa chọn nhận xe tại các gara được thiết kế của Audi.

Bạn có thể thuê bất kỳ mẫu xe nào: Từ mẫu xe A4 chiếc R8 với 525 mã lực. Audi tuyên bố những chiếc xe có thể được phục vụ 24/7, nhưng điểm nhận xe và giao hàng được giới hạn trong phạm vi thành phố San Francisco, từ 07 sáng đến 8 giờ tối.

Bạn có thể lái xe xa bao nhiêu tùy thích với hầu hết các xe ô tô: Nhưng dòng S/ RS, và các mẫu xe R8 có một giới hạn 200 dặm (khoảng 321 km). Điều đó cho thấy Audi chỉ sẵn sàng mạo hiểm chi phí hao mòn xe cộ trên những dòng xe cấp thấp.

Điện thoại thông minh thay thế khóa xe truyền thống: Khách hàng có thể truy cập vào xe thông qua ứng dụng, thứ cho phép bạn khóa /mở khóa xe và khởi động. Một thẻ chìa khóa đặc biệt cũng có sẵn.

Cho thuê xe hơi sang trọng không phải là hoạt động mới, nhưng trong một thời gian dài, nó được giới hạn trong một vài cửa hàng dọc bờ biển cho thuê Ferraris và Lamborghini cho hàng ngàn đô la một ngày.

Audi dường như nhắm mục tiêu một thị trường tiềm năng rộng lớn hơn, nơi mà khách hàng sẵn sàng chi 200-500 USD một ngày để lái một chiếc xe tuyệt vời nhưng hợp lý.

Chắc chắn, nó không phải là một chiếc Ferrari, nhưng những chiếc xe Audi dù sao thương hiệu xe được thèm thuồng trên đường phố.

Công ty này trong những năm gần đây đã tăng cường tiếp thị tới những khách hàng hạng sạng của mình bằng nhiều cách sáng tạo với sự xuất hiện của sản phẩm trong phim ảnh và truyền hình.  Thậm chí Audi còn đem đem xe cho những người nổi tiếng bị săn ảnh lái xe đi dạo khắp New York và Los Angeles.

Jon Alan Guzik từng viết trên tờ Hollywood Reporter năm 2013, Audi "ném xe cho bất cứ ai được coi là có ảnh hưởng" trong cuộc chiến yên tĩnh chống lại BMW và Mercedes.

Điều này có thể đã hiệu quả. Năm ngoài Audi là thương hiệu xe cao cấp bán chạy thứ 2 sau BMW, đẩy Mercedes-Benz, mà rơi xuống vị trí thứ ba.

Nhữn ứng dụng chia sẻ xe như Zipcar cũng được đem đến cho mọi người cảm giác được sở hữu một chiếc xe hơi sang trọng. BMW cũng đã cung cấp dịch vụ cho thuế theo giờ và ngày đối với dòng xe BMW 328s và gần đây mở rộng sang những mẫu xe cao cấp như BMW X1, Cadillac ATS và Mercedes GLK350.

Rõ ràng có một hình thái xã hội hóa sở hữu xe hơi sang trọng đang diễn ra. Bạn không còn phải chi hơn 50 nghìn USD để lái một chiếc xe tuyệt vời và gắn cả đời với nó. Điều bạn cần làm là lấy thẻ tín dụng, mở ứng dụng và đặt hẹn với Audi hoặc BMW.

>> Giống chó quái dị khẳng định chất lượng xe Audi

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM