'Át chủ bài' của ông Putin

02/09/2014 10:28 AM |

Tổng thống của nước Nga Vladimir Putin đang nắm trong tay một quân át chủ bài là mùa đông lạnh giá sắp đến.

Trong khi các bên vẫn chưa thể nhất trí về số phận của miền Đông Ukraine, Tổng thống của nước Nga Vladimir Putin đang nắm trong tay một quân át chủ bài là mùa đông lạnh giá sắp đến.

“Tôi nghĩ không còn ai nghĩ đến mùa đông nữa, ngoại trừ nước Nga. Có một số cách để giải quyết vấn đề hiện nay. Đầu tiên là ngay lập tức ngừng thái độ thù địch và khôi phục lại các cơ sở hạ tầng cần thiết, bắt đầu những hoạt động sửa chữa cần thiết và chuẩn bị cho mùa lạnh”, ông Putin phát biểu trên tờ New York Times. 

Geysar Gurbanov, chuyên gia về hòa bình quốc tế tại ĐH Harvard, mới đây cũng đã nói về khía cạnh này. Theo số liệu từ Mỹ, hiện số năng lượng được tiêu thụ ở Ukraine chủ yếu là khí tự nhiên (40%) và than đá (28%). Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là tới mùa đông nhưng các mỏ than ở miền Đông Ukraine đang nằm trong vùng xung đột trong khi nguồn cung khí đốt từ Nga không còn. Do đó, Gazprom sẽ giúp ông Putin giành ưu thế. 

Lời nhận xét của ông Putin trên tờ New York Times là tín hiệu cho thấy Moscow sẽ sử dụng khí đốt như một thứ vũ khí. Năm 2013, khí đốt của Nga chiếm một nửa trong tổng số khí đốt được tiêu thụ ở Ukraine. Ngày 16/6, Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine vì Ukraine không thanh toán đúng hạn. Hồi đầu tháng, Gazprom nói rằng tính đến ngày 1/8, Ukraine còn nợ tập đoàn này 5,3 tỷ USD tiền khí đốt. 

Moscow mới đây cũng nói rằng Ukraine sẽ phải thanh toán trước tiề nkhí đốt nếu như không bắt đầu hoàn trả những khoản nợ cộng dồn từ trước tới nay. EU đang cố gắng trở thành trung gian giải quyết vụ việc này.

Trong trường hợp nào thì ông Putin cũng nắm ưu thế bởi lượng khí đốt của Ukraine đang cạn kiệt.

Đầu tháng 8, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyk cũng đã nói Ukraine không thể tồn tại nếu không có khí đốt của Nga. Ukraien cần mua 5 tỷ m3 khí đốt từ Nga. 


Thu Hương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM