7 tháng: VietJet đạt doanh thu hơn 3.800 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 350 tỷ

24/08/2014 10:04 AM |

Số lượng hành khách đi máy bay VietJet đã tăng 182% trong 7 tháng qua. Từ khi hoạt động tới nay, mỗi nhân viên VJ đã đóng góp vào ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng.

Sáng nay ngày 23/8, Hãng hàng không VietJet tổ chức sơ kết hoạt động 7 tháng đầu năm 2014.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VietJet (VJ) cho biết, cho đến nay, VietJet đã có 7,4 triệu hành khách, trong đó có hơn 2 triệu hành khách lần đầu tiên đi máy bay. Hãng hàng không tư nhân duy nhất còn vận hành ở Việt Nam hiện có 15 máy bay hoạt động, 22 đường bay trong và ngoài nước.

Còn theo ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành của VietJet, trong 7 tháng đầu năm toàn ngành hàng không gặp không ít những trở ngại do kinh tế còn khó khăn, tình hình biển Đông căng thẳng, bất ổn chính trị ở Thái Lan…, dẫu vậy ngành hàng không nội địa Việt Nam vẫn được đánh giá là 1 trong 5 thị trường hàng không tăng trưởng tốt nhất thế giới cùng với Trung Quốc, Braxin, Ấn Độ và Phillippines.

Riêng với VJ, cho đến nay hãng đã có 7,4 triệu hành khách, góp phần quan trọng làm cho đi lại máy bay trở nên phổ biến hơn. 7 tháng đầu năm, VJ vận chuyển gần 3 triệu hành khách, tăng 182% so với cùng kỳ 2013. Vận chuyển hàng hóa đạt hơn 17.000 tấn.

Tính đến đầu tháng 8, VJ có 22 đường bay, trong đó có 5 đường bay quốc tế và riêng 7 tháng đầu năm đã khai trương 6 đường bay. Hệ số sử dụng ghế đạt 88,7%; độ tin cậy hơn 99% - tỷ lệ tin cậy hàng đầu của Airbus.

Về kết quả hoạt động, tổng doanh thu của VJ trong 7 tháng đầu năm đạt hơn 181 triệu USD, tương đương hơn 3.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu hành khách gần 154 triệu USD, doanh thu từ hàng hóa hơn 7,2 triệu USD; doanh thu khác hơn 19,6 triệu USD.

Giám đốc điều hành của VJ không tiết lộ con số lợi nhuận đạt được 7 tháng qua nhưng cho biết tình hình rất lạc quan và đạt mục tiêu cổ đông giao cho. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, VJ đã nộp thuế gián tiếp và trực tiếp 1.510 tỷ đồng, tức mỗi cán bộ nhân viên đóng góp vào ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng (hãng có tổng cộng 1.326 nhân viên chính thức), riêng 7 tháng đầu năm nay đã đóng góp 349 tỷ đồng thuế gián tiếp và trực tiếp.

Kế hoạch 5 tháng cuối năm, ông Lưu Đức Khánh cho biết VJ sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu kinh doanh đã được cổ đông thông qua, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trong đó có tỷ lệ bay đúng giờ dự kiến tăng thêm 5 – 10%.

>> VietJet Air sa thải nhân viên vụ hạ cánh nhầm

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM