60.000 người tham gia mạng lưới của Công ty Liên kết Việt

24/02/2016 09:31 AM |

Đây là số liệu mới nhất vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an công bố.

Con số này cũng được Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Liên kết Việt, thừa nhận với phóng viên ngay trong trại tạm giam chiều 23/2.

Những hình ảnh đầu tiên trong trại tạm giam của Lê Xuân Giang và Nguyễn Thị Thủy - hai trong số 7 lãnh đạo cao nhất của Liên kết Việt bị bắt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong quá trình kinh doanh đa cấp cho thấy, hai bị can này trong trạng thái sức khỏe và tinh thần ổn định.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Liên kết Việt , nhờ công phát triển hệ thống và do ở chóp của hệ thống đa cấp, nhóm của Thủy gồm 5 người nhận được 210.000 đồng cho bất kỳ mã hàng nào phát sinh phía dưới, chưa kể lương cố định cùng hoa hồng, khuyến mãi. Chưa đầy 1 năm, nhóm của Thủy đã kiếm được 45 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra C46 đã thu giữ toàn bộ máy tính, hồ sơ tài liệu có liên quan, đồng thời phong tỏa tài khoản và thu giữ số tiền trên 134 tỉ đồng. Hiện C46 tiếp tục mở rộng điều tra, áp dụng tất cả các biện pháp để thu hồi tài sản theo luật định như khám xét, kê biên, tịch thu tiền ở các tài khoản ngân hàng và các dự án nhà đất mà Lê Xuân Giang và đồng bọn đã dùng tiền chiếm đoạt được để đầu tư.

Cùng chuyên mục
XEM