5.000 người chạy khỏi Syria mỗi ngày

03/09/2013 19:12 PM |

Liên hợp quốc gọi đây là thảm họa tồi tệ của thế kỷ 21.

Theo báo cáo vừa được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn công bố, cuộc nội chiến ở Syria đã khiến 2 triệu người phải chạy trốn khỏi đây. Với những gì cuộc chiến ở Syria gây nên, khiến hơn 1 triệu trẻ em buộc phải rời khỏi quê hương, cơ quan này mô tả xung đột ở Syria là “thảm họa tồi tệ của thế kỷ 21”. 


Ngoài những người buộc phải rời khỏi Syria trong suốt 2,5 năm nội chiến, 4,25 triệu người khác đã rời khỏi Syria. Tổng cộng, khoảng 1/3 dân số nước này bị buộc phải rời khỏi căn nhà của họ. Mỗi ngày có khoảng 5.000 người chạy tới các nước láng giềng như Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. 


Hơn 2 triệu người Syria đã phải rời khỏi quê hương và sống trong các trại tị nạn như Zaatari ở Jordan. Trại Zaatari được mở rộng đến nỗi giờ đây nó trở thành thành phố lớn thứ 5 của Jordan. 


Tổng thống Bashar Assad mới đây cảnh báo rằng việc phương Tây tấn công quân sự nhằm phản ứng với cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học có thể gây nên chiến tranh khu vực. 


Hơn một nửa trong số 2 triệu người tị nạn là trẻ em dưới 17 tuổi. 


Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng tị nạn từ Syria 


Người của Liên hợp quốc phân phát đồ dùng cho những người Syria ở biên giới với Iraq 


Lều trại do Liên hợp quốc cung cấp 


William Hague và Angelina Jolie đều đã lên tiếng hối thúc cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ở Syria. 


Minh Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM