20 tuyến giao thương tăng trưởng mạnh nhất thế giới: Trung Quốc chiếm một nửa

26/12/2013 12:03 PM |

10/20 tuyến giao thương tăng trưởng mạnh nhất có sự xuất hiện của thị trường Trung Quốc.

Goldman Sachs vừa công bố một bản đồ mô tả 20 tuyến giao thương tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong giai đoạn 2005-2012, với giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu (kể cả tái xuất) trên 20 tỷ USD (năm 2012). 

Theo bản đồ này, 10/20 tuyến giao thương tăng trưởng mạnh nhất có sự xuất hiện của thị trường Trung Quốc. Thậm chí top 5 tuyến giao thương tăng trưởng hàng đầu đều thuộc về quốc gia này, trong đó tuyến Việt Nam - Trung Quốc đứng thứ 5 về tốc độ tăng trưởng, lên đến 29%.

Những lợi thế so sánh về chi phí và sức bật của các thị trường mới nổi là các yếu tố thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển.

(Click vào hình để xem kích thước đầy đủ)

Những tuyến giao thương tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn 2005-2012:

1. Thái Lan - Trung Quốc: 33%
2. Indonesia - Trung Quốc: 31%
2. Nam Phi - Trung Quốc: 31%
4. Brazil - Trung Quốc: 30%
5. Việt Nam - Trung Quốc: 29%
6. Úc - Mỹ: 28%
6. Indonesia - Hàn Quốc: 28%
8. Indonesia - Nhật Bản: 27%
8. Ấn Độ - Trung Quốc: 27%
10. Mexico - Trung Quốc: 26%
11. Úc - Trung Quốc: 25%
12. Chile - Trung Quốc: 23%
12. Kazakhtan - Trung Quốc: 23%
12. Na Uy - Thụy Điển: 23%
12. Columbia - Mỹ: 23%
12. Chile - Mỹ: 23%
17. Đức - Slovakia: 22%
17. Hà Lan - Mỹ: 22%
19. Anh - Canada: 21%

Bạch Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM