17 sự thật ít người biết về Triều Tiên

24/07/2014 13:39 PM |

Tại Triều Tiên, chỉ có duy nhất 28 kiểu tóc được chấp thuận dành cho phụ nữ và nam giới.

Ai cũng biết đến Triều Tiên nhưng không nhiều người có được thông tin cụ thể về nó. Cựu ngoại trưởng Mỹ là bà Condoleezza Rice từng gọi đây là "vùng chính thể chuyên chế xa xôi". 

Thậm chí, hai đạo diễn là James Franco và Seth Rogen đang dự định công chiếu bộ phim có nội dung "hài hước" về đất nước này. Tuy nhiên nhiều người khẳng định, nó sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt của chính quyền Bình Nhưỡng.

Dưới đây là những sự thật ít người biết về Triều Tiên.

Nếu ví thủ đô của Triều Tiên như một thành phố của Mỹ thì nó sẽ xếp thứ 4 trong những thành phố đông dân nhất của Hoa Kỳ: Số dân hiện tại của Bình Nhưỡng là 2.843 triệu người.


Nếu theo định nghĩa của CIA: Những người từ 15 tuổi trở lên biết đọc và viết được coi là biết chữ thì dân số Triều Tiên đạt 100% tỷ lệ này.

Tại Triều Tiên, chỉ có duy nhất 28 kiểu tóc được chấp thuận dành cho phụ nữ và nam giới.

Theo tờ Time, phụ nữ Triều Tiên chỉ được chọn lựa để một trong 14 kiểu tóc đã được quy định sẵn. Trong đó, những người đã lập gia đình thường bị yêu cầu cắt ngắn. Những người còn độc thân có nhiều lựa chọn hơn, có thể là để dài hoặc làm xoăn.

Trong khi đó, nam giới bị nghiêm cấm để tóc dài quá 5cm. Chỉ duy nhất những người đàn ông lớn tuổi mới được phép để tóc dài tối đa là 7cm.

Số tiền dành để mua loại rượu thượng hạng cô nhắc của cố lãnh đạo Kim Jong-il nhiều gấp 800 lần thu nhập trung bình hiện tại của người dân Triều Tiên.

Một nguồn tin tiết lộ, người cha quá cố của vị lãnh đạo Triều Tiên hiện tại là Kim Jong-un đã tiêu khoảng 1,2 triệu USD hàng năm cho việc mua rượu cô nhắc mang thương hiệu Hennessy. Trong khi đó, thu nhập bình quân hàng năm của người dân nước này chỉ ở mức 1.000 - 1.500 USD/người.

Tại World Cup 2010, trong trận đấu với Brazil, mặc dù bị thua cuộc nhưng Triều Tiên đã gây bất ngờ khi ghi được 1 bàn thắng vào lưới của một trong những đội tuyển bóng đá mạnh nhất thế giới.

Tổng diện tích của Triều Tiên là 120.538 km2. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 19,08% là dùng để canh tác.

Người dân Triều Tiên sinh ra thường có chiều cao trung bình thấp hơn so với người Hàn Quốc 2 inchs (khoảng 5cm). Lý do là bởi có hơn 6 triệu người dân nước này đang cần lương thực và 1/3 số trẻ em rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng.


Quân đội Triều Tiên được xếp mạnh thứ 4 trên thế giới với 1.190 binh lính. Trong khi đó, con số này tại cường quốc số 1 thế giới là Mỹ chỉ là 1.369 người.

Ngoài ra, có 6.515.000 nam giới và 6.418.000 nữ giới Triều Tiên luôn sẵn sàng tham gia phục vụ quân đội. 

Chỉ có 2,83% tương đương với 724km đường ở Triều Tiên được rải nhựa. Phần còn lại đều đang trong tình trạng rất xấu.

6 triệu người dân Triều Tiên đang cần lương thực và 33% tổng số trẻ em nước này bị suy dinh dưỡng mãn tính.

Mặc dù nông nghiệp chiếm 23,4% tổng GDP của Triều Tiên nhưng một lượng lớn người dân nước này lại đang bị thiếu lương thực trầm trọng.

GDP của Triều Tiên ước tính đạt 40 tỷ USD, chỉ bằng một nửa số tài sản của tỷ phú giàu có nhất thế giới hiện nay là Carlos Slim.

GDP bình quân đầu người của Qatar cao gấp 57 lần của Triều Tiên (khoảng 1.800 USD).

Cùng với Afghanistan và Somalia, Triều Tiên là một trong những quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới.


Phương Linh

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM