13 sự thật bạn chưa từng biết về nền kinh tế Hy Lạp (Phần 1)

26/06/2015 11:04 AM |

Hy Lạp có một lịch sử những rắc rối tài chính kể từ thứ IV trước công nguyên.

Cả thế giới đang hồi hộp ngóng tin về tình hình khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Theo đó nếu không trả được khoản 1,6 tỷ Euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế vào cuối tháng 6 này, Hy Lạp sẽ chính thức vỡ nợ và có nguy cơ phải rời khỏi khối sử dụng đồng tiền chung Eurozone. Để có tiền trả nợ, quốc gia này phải đạt được thỏa thuận về “đổi cải cách lấy vốn vay” của 3 chủ nợ EU, ngân hàng trung ương châu Âu và IMF.

Sau đây là 13 sự thật hiếm người biết về nền kinh tế Hy Lạp.

Hy Lạp có một lịch sử những rắc rối tài chính kể từ thứ IV trước công nguyên

Plato và Aristotle, trong tác phẩm "School of Athens" của Raphael.

Theo Investopedia, lục lại lịch sử Hy Lạp thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, 13 thành bang Hy Lạp từng vay tiền từ Temple of Delos. Mặc dù vậy, các bang này "không bao giờ được thực hiện tốt các khoản cho vay và Delos mất 80% những khoản gốc.”

Thời gian này cũng là thời kỳ Plato, Aristotle, và Alexander Đại đế sống.

Trong thời đại hiện đại, Hy Lạp đã vỡ nợ tổng cộng 5 lần, bằng một nửa so với Venezuela và Ecuador

 

Lịch sử hiện đại, Hy Lạp đã vỡ nợ tổng cộng của 5 lần theo tổng hợp của Investopedia gồm:

1826- Diễn ra trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập của Hy Lạp từ đế chế Ottoman.

1843 - Hy Lạp từng sử dụng nguồn vốn từ các khoản vay năm 1832 cho quân sự và sửa sang lại sau thời hoàng tử Otto của xứ Bavarian." Đất nước này ngừng khả năng khoản thanh toán vào năm 1843.

1860 - Sau khi vỡ nợ, Hy Lạp đã bị đuổi ra khỏi các thị trường quốc tế cho đến năm 1878.

1894 - Khi thị trường mở cửa, những nhà cho vay trở nên hăm hở quá mức, việc cho vay gai tăng đến những tỷ lệ bất ổn và Chính phủ phải hoãn thanh toán vào năm 1893.

1932- Lần vỡ này xảy ra trong thời kỳ Đại suy thoái.

Hy Lạp chi tổng cộng 90 năm - gần một nửa thời gian kể từ khi giành được độc lập - trong cuộc khủng hoảng tài chính

 

Hy Lạp cuối cùng đã giành được độc lập từ đế chế Ottoman vào năm 1830 sau khi Vương quốc Anh, Pháp, và Nga đã can thiệp để giúp đỡ trong cuộc chiến tranh độc lập Hy Lạp Độc lập.

Đất nước đã trải qua 90 trong số 196 năm đọc lập kể từ đó trong những cuộc khủng hoảng tài chính, trang Business Insider dẫn từ nguồn Bank of America.

Chi phí tham nhũng Hy Lạp khoảng 8-10% GDP mỗi năm

 

Một nghiên cứu Viện Brookings được thực hiển bởi Daniel Kaufmann ước tính rằng chi phí tham nhũng Hy Lạp khoảng 8% tổng sản phẩm quốc nội mỗi năm. (Có số liệu ước tính lên tới 10%). Đáng chú ý hơn, một lượng lớn liên quan đến những công dân bình thường thực hiện những hoạt động hàng ngày.

"Nếu Hy Lạp đã kiểm soát tốt hơn về tham nhũng, không cần phải đạt tiêu chuẩn Thụy Điển, nhưng ngay cả ở mức độ của Tây Ban Nha – quốc gia này sẽ bị thâm hụt ngân sách thấp hơn 4% GDP" tính trung bình trên 5 năm qua, Kaufmann phân tích năm 2010.

Những người tự kinh doanh Hy Lạp đang trả hơn 100% thu nhập được báo cáo của họ cho những khoản nợ tiêu dùng

 

Những người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên tại Hy Lạp đang cố gắng tránh thuế.

Một báo cáo từ đại học Chicago năm 2012 cho biêt, những người tự kinh doanh tại Hy Lạp đang trả hơn 100% của dòng thu nhập báo cáo của họ để trả nợ những khoản vay tiêu dùng. Các nhà phân tích cho rằng điều này có nghĩa là họ không báo cáo đầy đủ thu nhập của mình.

Trong năm 2009, có khoảng 28 tỷ Euro bị trốn bởi những người tự thân kinh doanh một mình, Business Insider cho biết.

49,7% dân số trẻ Hy Lạp thất nghiệp

 

Năm ngoái, thanh niên thất nghiệp Hy Lạp được ghi nhận là 56,4%.

Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp của Hy Lạp vẫn ổn định ở mức 25,6% cho tới tháng 3 năm 2015. Tỷ lệ này cao nhất là 28% vào tháng 9 năm 2013, thông tin do Trading Economics cho biết.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM