10 tỷ phú giàu nhất làng thời trang thế giới

02/01/2014 08:02 AM |

Cùng tìm hiểu về 10 tỷ phú giàu có và quyền lực trong ngành công nghiệp thời trang.

1. Amancio Ortega

Người đàn ông 77 tuổi khiến thế giới phải ngưỡng mộ về sự nhạy bén và đầu óc kinh doanh. Đi lên từ 2 bàn tay trắng", Amancio Ortega đã xây dựng một đế chế vững mạnh của mình trong làng thời trang. Từ một xưởng may nhỏ. Amancio đã tạo nên một hệ thống bán lẻ trong mơ mang tên Inditex, Hiện tập đoàn Inditex của "ông trùm" này là nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, với các thương hiệu như Zara, Bershka....

Cần được biết, Amancio Ortega từng mất vị trí tỷ phú giàu thứ 3 thế giới vào tay Warren Buffett, song năm 2013, ông đã lấy lại được vị trí này với tổng tài sản lên tới 57 tỷ đô la Mỹ.

 - 1

2. Bernard Arnault

Với những phương thức kinh doanh siêu tưởng theo kiểu: "làm giàu bằng tiền của người giàu", ông trùm kinh doanh người Pháp đã sáng lập ra LVMH vào năm 1987. LVMH chuyên phân phối những dòng sản phẩm xa xỉ như thương hiệu Louis Vuitton, Christian Dior...

Ngoài ra, Bernard Arnault còn nắm giữ hơn 22% cổ phần của Hermes và là một cổ đông lớn trong ban quản trị Dior cùng tải sản trị giá 29 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 10 danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới 2013 của Forbes. 

 - 2

3. Stefan Persson

Stefan Persson hiện là chủ tịch tập đoàn thời trang H&M Hennes & Mauritz AB được thành lập năm 1947 bởi cha Erling Persson. Hiện tại, thương hiệu H&M đang phát triển lớn mạnh và có mặt rất nhiều nước trên thế giới với hơn 2.000 cửa hàng và hệ thống đại lý.

Stefan Persson nắm giữ tổng tài sản 28 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 12 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới 2013 của Forbes.

 - 3

4. Miuccia Prada

Miuccia Prada Bianchi hay còn được biết với cái tên Prada, Miu Miu không những là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mà còn là người có đầu óc kinh doanh giỏi, nhạy bén. Với phong cách tối giản, cổ điển, sang trọng mà vẫn mang đến sự thoải mái cho người mặc, Prada đã tạo ra thương hiệu được các sao yêu thích.

Miuccia Prada sở hữu tài sản trị giá 12,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 78 tỷ phú giàu nhất thế giới 2013 của Forbes.

Mới đây, Miuccia Prada cũng thiết kế khoảng 40 sản phẩm cho dàn diễn viên trong bộ phim The Great Gatsby. Những ai đã xem tác phẩm điện ảnh này, chắc hẳn vẫn chưa quên được những trang phục đẹp và xa hoa được sử dụng.

 - 4

5. Giorgio Armani

Vốn dĩ, Giorgio Armani học về y dược, sau đó từ bỏ nghề ngày chuyển sang nhiếp ánh, trước khi bị gọi đi nghĩa vụ quân sự vào năm 1957. Và dường như cái duyên với thời trang đã dẫn lối ông trở thành nhà thiết kế cho Nini Cerruti từ năm 1961 đến 1970.

Sau đó, ông đã nghỉ việc để làm tự do vào năm 1974 thì thành lập thương hiệu Giorgio Armani với các sản phẩm dành cho nam giới. Năm 2001, ông từng được tôn vinh là nhà thiết kế thành công nhất nước Ý. Ông sở hữu tài sản trị giá 8,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 131 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes. 

 - 5

6. Alain & Gerad Wertheimer

Alain & Gerad Wertheimer sở hữu House of Channel, cái tên được đặt theo nhãn hiệu Gabrielle “Coco” Channel danh tiếng. Channel là một thương hiệu thời trang cao cấp với dòng sản phẩm quần áo, phụ kiện, nước hoa và được nhiều ngôi sao yêu thích, trong đó phải kể đến minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe.

Hiện anh em nhà Wertheimer sở hữu số tài sản khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 145 tỷ phú giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes.

 - 6

7. Ralph Lauren

Ralph Lauren vừa là nhà thiết kế thời trang, vừa là doanh nhân giàu có sở hữu nhiều tỷ đô kiếm được từ các công ty toàn cầu. Ngoài ra, ông còn nổi tiếng với thú chơi siêu xe sành điệu. Ralph Lauren sở hữu nhiều chiếc xe thuộc dòng hiếm và đắt tiền như Bugatti, Bentley, Alfa Romeo và Ferrari. Đầu năm, ông được tạp chí Forbes xếp ở vị trí thứ 166 tỷ phú giàu nhất thế giới 2013 với tài sản khoảng 7 tỷ USD.

 - 7

8. Patrizio Bertelli

Bertelli hiện đang nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành của Prada S.p.A, trong khi vợ ông, Miuccui Prada quản lý mảng thiết kế. Cặp đôi này rất ăn ý trong công việc và tạo được chỗ đứng trong làng thời trang đầy khốc liệt.

Patrizio Bertelli nắm giữ tài sản khoảng 6,7 tỷ USD và đứng ở vị trí thứ 175 tỷ phú thế giới 2013 của Forbes.

 - 8

9. Renzo Rosso 

Năm 1985, Renzo Rosso được toàn quyền kiểm soát Diesel và đưa thương hiệu đạt doanh thu 2 tỷ USD vào năm 2012. 

Hiện tại, Renzo Rosso sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ USD và đứng thứ 458 tỷ phú giàu nhất thế giới 2013 của tạp chí Forbes.

 - 9

10. Nicolas Puech

Nắm giữ vị trí thứ 10 là Nicolas Puech, một trong những hậu duệ của Thierry Hermes huyền thoại. Thương hiệu Hermes nổi tiếng với những chiếc túi xách cao cấp được thực hiện thủ công bằng những đôi tay khéo léo của các nghệ nhân hàng đầu thế giới. Và đồng nghĩa với nó,  giá của chúng cũng không hề "dễ thở".

Được biết, Nicolas Puech sở hữu khối tài sản khoảng 2,1 tỷ USD, xếp thứ 704 tỷ phú giàu nhất thế giới 2013 của tạp chí Forbes.

 - 10

Theo Trang Anh

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM