10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ đầu năm 2015

17/06/2015 15:26 PM |

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5 nhập khẩu đạt kim ngạch 66,5 tỷ USD, tăng 16,4%, tương ứng tăng 9,36 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Theo đó, một số mặt hàng nhập khẩu chính sau 5 tháng đầu năm 2015 như sau:

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng cho Việt Nam trong 5 tháng/2015 với trị giá là 3,72 tỷ USD, tăng 29,4%; tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc: 2,2 tỷ USD; Nhật Bản: 2,16 tỷ USD...

Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng/2015 là 11,46 tỷ USD, tăng mạnh 35,6% so với cùng kỳ 2014

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện đạt giá trị nhập khẩu 9,39 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là gần 2,79 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc: 1,95 tỷ USD, Nhật Bản: 933 triệu USD...

Xăng dầu các loại: Tính đến hết 5 tháng/2015, cả nước nhập khẩu 4,29 triệu tấn, tăng 16,6%.

Xăng dầu các loại chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với gần 2,07 triệu tấn, tăng mạnh 67,1%; Trung Quốc: 673 nghìn tấn, tăng 2,9%; Thái Lan: 497 nghìn tấn, tăng gấp 3 lần so với 5 tháng/2014.

 

Thức ăn gia súc & nguyên liệu: cả nước nhập khẩu hơn 1,43 tỷ USD, tăng 18,5% so với 5 tháng/2014.

Nhóm nguyên vật liệu dệt may, da, giày có trị giá nhập khẩu 7,46 tỷ USD, tăng 8,7%. Trong đó, trị giá vải nhập khẩu là 4,06 tỷ USD, nguyên phụ liệu 2,06 tỷ USD, bông là 704 triệu USD, và xơ sợi: 621 triệu USD.

Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 3,02 tỷ USD, tăng 12,9% và chiếm 40% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Ô tô nguyên chiếc: Tổng lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về trong 5 tháng/2015 là 45,7 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,2 tỷ USD, tăng mạnh 128,8% về lượng và 183,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc tăng đáng kể với 13,4 nghìn chiếc, tăng mạnh 295%; tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc: 9,78 nghìn chiếc, tăng 51,4%; Thái Lan: 8,3 nghìn chiếc, tăng 133%, Ấn Độ: 6,6 nghìn chiếc, tăng 134%; Nhật Bản: 2,7 nghìn chiếc.

Thái Nam

Cùng chuyên mục
XEM