10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 28/11

28/11/2013 08:12 AM |

Bội chi Ngân sách 11 tháng đầu năm bằng 4,4% GDP Việt Nam theo cách tính IMF. Xuất khẩu điện thoại và linh kiện vượt mốc 20 tỉ USD. Thái Lan bất ngờ hạ lãi suất

Môi trường đầu tư

Bội chi Ngân sách 11 tháng đầu năm bằng 4,4% GDP Việt Nam theo cách tính IMF: Trong một báo cáo của IMF, GDP 2013 của Việt Nam tính theo giá hiện hành có thể đạt 3.315,8 nghìn tỷ đồng. Số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, bội chi ngân sách tính đến 15/11/2013 là 145,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,4% GDP theo cách tính của IMF.

[Ernst & Young] Kinh tế Việt Nam có triển vọng lạc quan: Theo EY, các thị trường tăng trưởng nhanh có xu hướng tăng trưởng chậm lại và cần thực hiện tái cấu trúc. Tuy nhiên, Việt Nam lại được dự báo có triển vọng lạc quan trong thời gian tới, đạt tăng trưởng GDP 5,2% năm 2014, sau đó là 7% vào năm 2016-2017.

[Tổng cục thống kê] Xuất khẩu điện thoại và linh kiện vượt mốc 20 tỉ USD: Tiếp tục đạt hơn 2,3 tỉ USD trong tháng 11-2013, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đã vượt hơn 20,23 ti USD sau 11 tháng của năm 2013. Ngành dệt may xếp thứ hai với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 16,44 tỉ USD, xếp thứ ba là ngành hàng điện tử, máy tính và linh kiện với tổng kim ngạch xấp xỉ 9,9 tỉ USD.

Chuyển động thị trường

[Bắc Giang] Phá đường dây mua bán 500 triệu USD giả: Từ việc phát hiện hành vi dùng thẻ tiết kiệm giả có số dư 72 tỷ đồng để rút 3 tỷ đồng tại ngân hàng ACB. Cơ quan điều tra phát hiện, các đối tượng đã mua bán và ký hợp đồng mua bán hơn 500 triệu USD giả tiền thanh toán sẽ được trả bằng chính thẻ tiết kiệm trên.

[TS Lê Xuân Nghĩa] Để ổn định thị trường vàng, trong thời gian tới phải xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia: Sàn vàng được lập sẽ tạo điều kiện cho các giao dịch lớn phát triển, đồng thời giúp NHNN siết chặt kiểm soát thị trường hơn. NHNN đang nghiên cứu một đề án để trả vàng lại cho thị trường, chịu trách nhiệm là cơ quan giám sát toàn bộ hoạt động của thị trường vàng, không còn đứng ra mua bán. 

[Công ty chứng khoán Bản Việt] BĐS vẫn là một kênh đầu tư tốt ở hiện tại: Do giới đầu cơ bị hấp dẫn bởi lợi suất BĐS cao (từ 5-8%) và khả năng bảo toàn giá trị trước lạm phát.  Sự phục hồi của thị trường là chưa mạnh trong giai đoạn hiện nay, nhưng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong 1-2 năm tới. Dư địa để giảm giá bán là không còn nhiều vì giá bán tiếp tục giảm sẽ khiến các chủ đầu tư bán thấp hơn giá vốn. 

Tính diện tích căn hộ không thống nhất: Lợi chủ đầu tư, hại khách mua? Trong trường hợp chưa cam kết trong hợp đồng về cách tính diện tích thì phải thực hiện trước hết đúng Luật Nhà ở, sau đó là Nghị định 71 và cuối cùng mới là thông tư 16. Nếu trong cam kết của hợp đồng không ghi rõ quy định về quy hoạch chi tiết như như nhà đẻ xem diện tích cây xanh,…thì sẽ khó bảo vệ quyền lợi của những người mua nhà. 

[Bộ NN&PTNT] Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc chiếm tới 49%: 11 tháng qua, nhập khẩu phân bón các loại đạt 4,27 triệu tấn tương đương giá trị 1,57 tỷ USD, riêng nhập từ Trung Quốc chiếm gần một nửa. Tăng 3,8% so với thị phần của năm 2012. Khối lượng nhập khẩu phân URE ước đạt 741.000 tấn với giá trị 246 triệu USD, tăng 53,4% về lượng và 21,9% về giá trị so cùng kỳ năm 2012.

Dự báo giá gas tăng mạnh, đại lý ồ ạt lấy hàng: Theo dự báo giá gas thế giới sẽ tăng mạnh trong tháng tới nên nhiều đại lý, cửa hàng đã ồ ạt lấy hàng để mong hưởng nhiều hơn chênh lệch về giá.

Nhìn ra thế giới

Thái Lan bất ngờ hạ lãi suất:  NHTW Thái Lan quyết định hạ lãi suất tái cấp vốn 0,25% , xuống còn 2,25%.  Thái Lan đã bất ngờ hạ lãi suất lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ leo thang ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và nhu cầu nội địa.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM