Thị trường ôtô nửa đầu năm: 'Nóng' phân khúc xe cỡ nhỏ, Mitsubishi Expander thành 'ngôi sao' mới

19/07/2019 19:03 PM | Kinh doanh

Nửa đầu năm 2019, thị trường ôtô Việt chào đón nhiều mẫu xe mới, cả nhập khẩu và lắp ráp. Bên cạnh đó, các chương trình giảm giá để kích cầu cũng liên tục được các hãng và đại lý triển khai.

Dưới đây là 5 điểm đáng chú ý trên thị trường ôtô Việt Nam nửa đầu năm 2019:

Doanh số xe nhập khẩu tăng mạnh, xe lắp ráp giảm

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số của toàn thị trường ôtô nửa đầu năm đạt 154.273 xe, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng tiêu thụ xe nhập khẩu gấp 3 lần cùng kỳ, tương ứng 62.542 xe.

Năm 2018, doanh số xe nhập khẩu giảm mạnh do ảnh hưởng từ Nghị định 116. Đến tháng 8/2018, làn sóng xe nhập bắt đầu trở lại khi hầu hết các hãng đã hoàn thiện giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu.

Thị trường ôtô nửa đầu năm: Nóng phân khúc xe cỡ nhỏ, Mitsubishi Expander thành ngôi sao mới - Ảnh 1.

Diễn biến trái chiều của xe nhập khẩu và lắp ráp trong nửa đầu năm. Đồ thị: Linh Lam.

Tổng cục Thống kê cho biết có gần 77.800 ôtô nhập khẩu vào Việt Nam nửa đầu năm 2019, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái với xe ngoại, doanh số ôtô lắp ráp giảm 14% so với cùng kỳ.

Liên tục ra mắt xe mới; ồ ạt ưu đãi, giảm giá

Thị trường ôtô Việt Nam nửa đầu năm 2019 “nóng” lên với sự ra mắt của hàng loạt mẫu xe mới, từ bình dân đến xe sang. Phân khúc xe đa dụng 7 chỗ có thêm Suzuki Ertiga nhập khẩu từ Indonesia. Toyota Fortuner chuyển sang lắp ráp thay vì nhập khẩu. Hyundai tung ra bản nâng cấp cho sedan Elantra và crossover Tucson. Lexus đưa về nước ES, RC300, Volvo phân phối XC40…

Thị trường ôtô nửa đầu năm: Nóng phân khúc xe cỡ nhỏ, Mitsubishi Expander thành ngôi sao mới - Ảnh 2.

Honda Brio là một trong những "tân binh" trên thị trường ôtô Việt. Ảnh: VnExpress.

Bên cạnh đó, những tháng qua, thị trường cũng chứng kiến nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá, áp dụng với cả xe nhập khẩu và xe lắp ráp. Trong đó có thể kể đến Mazda CX-5 giảm giá 50 triệu đồng cho cả 3 phiên bản; Isuzu D-Max giảm 30-70 triệu đồng; Mitsubishi Outlander giảm hơn 50 triệu đồng…

Bên cạnh các chính sách ưu đãi do chính hãng triển khai, nhiều đại lý cũng tự thực hiện các chương trình giảm giá để thu hút khách hàng. Trong tháng 6 vừa qua, đại lý Toyota giảm giá hầu hết các mẫu xe: Vios có mức ưu đãi 40-50 triệu đồng, Altis giảm giá khoảng 70 triệu, Wigo giảm 30-40 triệu đồng.

Trước đó, Camry lắp ráp trong nước từng được đại lý giảm giá cả trăm triệu đồng trước khi bản nhập khẩu từ Thái Lan ra mắt vào cuối tháng 4.

VinFast Fadil đến tay khách hàng, sôi động phân khúc xe cỡ nhỏ

Trong tháng 6, những chiếc ôtô Fadil đầu tiên mang thương hiệu Việt VinFast đã đến tay khách hàng. Fadil thuộc phân khúc ôtô hạng A, sử dụng động cơ 1.4L 98 mã lực, hộp số tự động vô cấp CVT. Xe đang được bán với giá ưu đãi 394,9 triệu đồng và sẽ trở về mức giá 465 triệu đồng từ 1/9.

Ngay sau VinFast Fadil, đối thủ Honda Brio cũng chính thức ra mắt thị trường với giá 418-454 triệu đồng.

Thị trường ôtô nửa đầu năm: Nóng phân khúc xe cỡ nhỏ, Mitsubishi Expander thành ngôi sao mới - Ảnh 3.

Hyundai Grani i10 đang chiếm ưu thế trong phân khúc xe hạng A. Đồ thị: Linh Lam.

Với sự góp mặt của VinFast Fadil và Honda Brio cùng với những mẫu xe đắt khách như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, phân khúc ôtô cỡ nhỏ tại Việt Nam đang diễn ra sôi động. Trong đó, Kia Morning có giá 290-393 triệu đồng; Hyundai Grand i10 giá 315-415 triệu đồng; Suzuki Celerio 329-359 triệu đồng; Toyota Wigo 345-405 triệu đồng; Mitsubishi Mirage 350,5-450,5 triệu đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Hyundai Grand i10 dẫn đầu về doanh số (8.184 xe), tiếp theo là Kia Morning (5.469 xe) và Toyota Wigo (3.720 xe). Những cái tên còn lại trong phân khúc là Mitsubishi Celerio (652 xe) và Mitsubishi Mirage (410 xe).

Mitsubishi Expander: “Ngôi sao” mới trong Top xe bán chạy

Trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất nửa đầu năm 2019, Mitsubishi Expander là cái tên gây nhiều bất ngờ nhất. Ra mắt thị trường Việt từ tháng 8/2018 nhưng do những khó khăn trong việc nhập khẩu, mẫu xe này chỉ bán được 990 xe tính đến cuối năm ngoái.

Thị trường ôtô nửa đầu năm: Nóng phân khúc xe cỡ nhỏ, Mitsubishi Expander thành ngôi sao mới - Ảnh 4.

Mitsubishi Expander xếp thứ 5 trong Top 10 ôtô bán chạy nửa đầu năm. Đồ thị: Linh Lam.

Sang đến năm 2019, mẫu xe đa dụng 7 chỗ của Mitsubishi qua mặt Toyota Innova để dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam. Tính chung 6 tháng đầu năm, Expander đạt doanh số 7.544 xe, xếp thứ 5 trong Top 10 xe bán chạy.

Toyota Vios vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường với 12.451 xe bán ra trong nửa đầu năm, bỏ xa vị trí số 2 là Hyundai Accent với doanh số 8.785 xe.

Phí trước bạ xe bán tải tăng hàng chục triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 10/4, Nghị định 20/2019 sửa đổi, bổ sung quy định về tính lệ phí trước bạ đã thay đổi cách tính loại lệ phí này với xe tải van, xe pick-up.

Những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống, có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% mức lệ phí trước bạ của ôtô con. Ở lần nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Như vậy, mức đóng lệ phí trước bạ cho xe bán tải sẽ là 6% tại TP HCM và các tỉnh lận cận, riêng tại Hà Nội là 7,2%, cao hơn nhiều so với mức 2% trước đây.

Thị trường ôtô nửa đầu năm: Nóng phân khúc xe cỡ nhỏ, Mitsubishi Expander thành ngôi sao mới - Ảnh 5.

Phí trước bạ xe bán tải tăng từ 10/4. Ảnh: Ford.

Quy định mới khiến người tiêu dùng phải chi thêm hàng chục triệu đồng lệ phí trước bạ nếu muốn sở hữu một chiếc xe bán tải. Lấy ví dụ chiếc Ford Ranger Wildtrak 4x4 có giá tính lệ phí trước bạ là 918 triệu đồng. Người mua xe trước đây phải đóng 2% phí trước bạ, tương đương với 18,36 triệu đồng.

Với quy định mới, chiếc xe bán tải của Ford sẽ bị áp mức phí trước bạ là 55,08 triệu tại TP HCM và 66,1 triệu đồng tại Hà Nội. Như vậy, khách hàng có thể phải chi thêm hơn 47 triệu đồng để lăn bánh chiếc xe này.

Theo Linh Lam

Từ khóa:  ô tô
Cùng chuyên mục
XEM