Thị trường hàng không VN phát triển nhanh thứ 5 thế giới

30/12/2018 19:17 PM | Kinh doanh

Thị trường hàng không năm 2018 tiếp tục duy trì bước tăng trưởng hai con số như các năm trước, đặc biệt là thị trường sản lượng khách quốc tế tăng 22% so với năm trước.

Kết quả thực hiện doanh thu năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tăng 11% so với kế hoạch năm và tăng 18% so với năm 2017. Đại diện ACV cho biết tăng trưởng doanh thu của ACV chủ yếu từ nhóm doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cung cấp dịch vụ hàng không - phi hàng không và bán hàng là 16.270 tỉ đồng và doanh thu tài chính là 1.607 tỉ đồng, tăng 26% so với năm 2017.

Trong đó khi đó tổng mức đầu tư các dự án theo kế hoạch năm 2018 của ACV là 33.410 tỉ đồng.

Đại diện ACV phân tích tình hình kinh tế-xã hội phát triển ổn định, thị trường hàng không năm 2018 tiếp tục duy trì bước tăng trưởng hai con số như các năm trước, đặc biệt thị trường sản lượng khách quốc tế tăng 22% so với năm 2017. Các hãng hàng không trong nước và nước ngoài tăng cường khai thác quốc tế tại các cảng hàng không (CHK) Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Phú Quốc, Liên Khương, Đồng Hới, Phù Cát,… phù hợp với chủ trương tăng cường khai thác các đường bay quốc tế.

 Thị trường hàng không VN phát triển nhanh thứ 5 thế giới  - Ảnh 1.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đón hành khách thứ 100 triệu thông qua cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ngày 15-12. Ảnh: P.ĐIỀN


Năm 2019, tăng trưởng thị trường vận tải hàng không Việt Nam được các tổ chức, hiệp hội quốc tế có nhiều đánh giá tích cực.

Trong đó Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) dự báo Việt Nam là thị trường tăng trưởng hành khách nhanh nhất thế giới trong nhóm thị trường trên 50 triệu hành khách giai đoạn 2016-2040. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cũng dự báo Việt Nam là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới, đạt 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035.

Theo Phong Điền

Từ khóa:  hàng không
Cùng chuyên mục
XEM