Thị trường "đỏ lửa", nhà giàu thế giới mất 42,7 tỷ USD do căng thẳng Mỹ - Triều Tiên

11/08/2017 10:02 AM | Kinh doanh

Sụt giảm 2,6%, xuống còn 956,92 USD, đà giảm của cổ phiếu Amazon khiến tài sản của Jeff Bezos "bốc hơi" 2 tỷ USD.

Căng thẳng địa chính trị leo thang đã kích hoạt 1 làn sóng bán tháo trên TTCK Mỹ ngày hôm qua (10./8) và khiến tổng tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới “bốc hơi” tới 42,7 tỷ USD. Đặc biệt, sau khi trở thành người giàu nhất thế giới trong vài giờ ngắn ngủi, ông chủ Amazon Jeff Bezos tiếp tục bị Bill Gates bỏ xa và hiện tụt xuống vị trí thứ 3.

Phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 giảm 1,5%, mạnh nhất kể từ ngày 17/5 và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 11/7. Chỉ số VIX đo mức độ biến động của thị trường tăng vọt 45%, lên mức cao nhất kể từ khi ông Trump nhậm chức. Nasdaq mất 2,1% trong khi Dow Jones cũng mất 200 điểm.

Cổ phiếu Amazon cũng không nằm ngoài làn sóng này. Sụt giảm 2,6%, xuống còn 956,92 USD, đà giảm của cổ phiếu Amazon khiến tài sản của Bezos sụt giảm 2 tỷ USD. Hiện ông có 82,2 tỷ USD, thấp hơn 600 triệu USD so với ông chủ chuỗi thời trang Zara – Amancio Ortega.


5 tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong phiên hôm qua. Nguồn: Bloomberg.

5 tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong phiên hôm qua. Nguồn: Bloomberg.

Những động thái mới thể hiện thái độ không khoan nhượng của ông Trump đối với Triều Tiên khiến tâm lý lo ngại bao trùm toàn bộ thị trường, rộng khắp các ngành. Các cổ phiếu công nghệ giảm điểm mạnh nhất khi đóng góp 7 cái tên trong danh sách 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong phiên hôm qua. Sau ông chủ Amazon, Chủ tịch NetEase Lei Ding là người mất nhiều tiền thứ 2 (tài sản giảm 1,8 tỷ USD, xuống còn 16,8 tỷ USD). Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cũng mất 1,6 tỷ USD, hiện tài sản của anh trị giá 71,2 tỷ USD.

Bill Gates mất 848,5 triệu USD trong phiên hôm qua nhưng vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 90 tỷ USD.

Theo Tú Anh

Từ khóa:  nhà giàu
Cùng chuyên mục
XEM