Thị trường điện thoại second-hand tại xứ Trung lên cơn sốt, bán hàng cũ lãi bằng 8 lần bán hàng mới

09/10/2023 16:31 PM | Kinh doanh

Người mua thì sắm được smartphone xịn, giá rẻ bằng một nửa. Người bán cũng lãi bằng tám lần kinh doanh hàng mới.

Thị trường smartphone cũ tại Trung Quốc đang tiếp tục bùng nổ khi khách hàng trẻ tuổi tại nước này ngày càng tỏ ra ưa chuộng đồ công nghệ second-hand. Báo cáo về chủ đề nền kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc do JD.com công bố năm 2021 cho thấy 74% số người dùng điện thoại di động cũ đều dưới 35 tuổi.

Triển vọng thị trường tích cực cũng thu hút nhiều người bán tham gia hơn bao giờ hết. Ngoài các cửa hàng bán điện thoại cũ, những nền tảng online chuyên giao dịch đồ cũ cũng hoạt động rất sôi nổi. Dữ liệu trong ngành dự đoán rằng trong năm 2023 sẽ có hơn 60 triệu chiếc điện thoại cũ được mua bán với giá trị giao dịch vượt quá 80 tỉ NDT.

Làn sóng đổi smartphone ở Trung Quốc: cũ người, mới ta

Mỗi lần các hãng điện thoại tung ra mẫu mới, thị trường điện thoại di động cũ ở Trung Quốc lại nhận được một cú huých. Những người mê công nghệ sẽ "lên đời" điện thoại mới để trải nghiệm và bán lại điện thoại cũ cho những ai cần - mà trên thực tế là rất nhiều - để bù tiền mua hàng mới hoặc đơn giản là do đã hết nhu cầu.

Chi gần 700 USD cho một chiếc iPhone 14Pro mới 95% với giá gốc khoảng 1.400 USD, đối với người dùng đồ second-hand thì như vậy là quá "hời". Chỉ cần tân trang đúng cách và thêm ốp lưng là không ai có thể biết đó là đồ cũ và người ta có thể tự hào đem "khoe" với bạn bè.

Dịp quốc khánh Trung Quốc đang đến gần. Các cửa hàng smartphone ở nước này đang tung ra hàng loạt khuyến mãi. Thị trường điện thoại mới trở nên nóng hơn, kéo theo thị trường điện thoại cũ cũng trở nên sôi động không kém. Theo danh sách từ khóa phổ biến của trang Feigua, Trung Quốc, vào tháng 6 năm nay, số lượt tìm kiếm với từ khóa "điện thoại di động cũ" đã tăng 16186%. Trên các nền tảng đồ cũ phổ biến ở Trung Quốc như Xianyu và Zhuanzhuan có hàng nghìn cửa hàng bán điện thoại di động cũ. Ngoài Apple, Huawei, Xiaomi còn có điện thoại của nhiều thương hiệu nội địa khác với giá dao động từ vài trăm đến vài nghìn NDT. Việc đăng tải các video ngắn đánh giá chất lượng điện thoại di động cũ cũng trở thành trào lưu mới. 

Thị trường điện thoại second-hand tại xứ Trung lên cơn sốt, bán hàng cũ lãi bằng tám lần bán hàng mới - Ảnh 1.

Lý giải cơn sốt smartphone cũ ở Trung Quốc

Nhóm khách hàng chủ yếu của thị trường smartphone cũ là nhân viên văn phòng, sinh viên và cư dân ở những thị trấn nhỏ. Vì có hiệu suất chi phí cao hơn nên điện thoại cũ trở nên hấp dẫn. Ngoài ra, smartphone ngày nay là mặt hàng điện tử được cập nhật công nghệ liên tục. Dù đã ra mắt cách đây hai, ba năm nhưng hiệu năng và thiết kế của máy vẫn đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của người dùng muốn trải nghiệm mà kinh phí eo hẹp.

Trên thị trường second-hand ở Trung Quốc, người ta có thể tìm được những chiếc smartphone cao cấp mới từ 95% trở lên, vừa dùng được vài tháng và có giá bằng một nửa giá gốc. Điện thoại cũ của Huawei và Apple được săn đón nhiều nhất, đặc biệt là dòng pro max của Apple và màn hình gập của Huawei.

Bán đồ cũ lãi hơn đồ mới

Đối với người bán thì đây là một mảng kinh doanh rất có lời, thậm chí lãi còn cao hơn khi bán điện thoại mới. Nếu chỉ bán điện thoại mới thì rất khó duy trì cửa hàng vì quan niệm tiêu dùng của giới trẻ đã thay đổi trong những năm gần đây. Trên thực tế, doanh số điện thoại mới cũng đang giảm đi trông thấy. Ngoài ra, khi giá điện thoại mới trở nên minh bạch và người dùng có thể so sánh giá một cách dễ dàng, lợi nhuận cho người bán ngày càng ít đi.

Khác với điện thoại mới, giá của điện thoại cũ không hề có một mức chuẩn rõ ràng, người tiêu dùng cũng không thể biết được chênh lệch giá khi người bán nhập đồ cũ về để mà mặc cả. Điều này khiến các cửa hàng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Mỗi chiếc smartphone cũ có thể cho lãi vài trăm NDT hoặc cao hơn, tương đương với bán ba chiếc iPhone mới hoặc tám chiếc Android mới.

Nhưng để bán đắt hàng thì quy trình mua hàng và tân trang cũng phải rất cẩn thận. Các cửa hàng phải kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng pin, ống kính máy ảnh, chất lượng cuộc gọi,... để tiến hành phân loại. Chiếc nào ở tình trạng tốt thì có thể lên kệ. Chiếc nào ở tình trạng trung bình thì phải thay thế linh kiện trước. Chiếc nào hỏng hóc quá nhiều thì chỉ có thể dùng để lấy linh kiện.

Thị trường điện thoại second-hand tại xứ Trung lên cơn sốt, bán hàng cũ lãi bằng tám lần bán hàng mới - Ảnh 2.

Khi thị trường tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều nền tảng chuyên nghiệp và nhà sản xuất điện thoại di động ở Trung Quốc đổ xô vào mảng này. Những video ngắn và phát trực tiếp để bán điện thoại cũ xuất hiện dày đặc hơn. Các hãng smartphone bao gồm cả Huawei, Apple cũng tung ra dịch vụ đổi cũ lấy mới với giá hấp dẫn.

Tham khảo từ: Net Ease

Thùy An

Cùng chuyên mục
XEM