Thêm HLV trưởng mất việc sau khi thua thầy Park Hang Seo

06/12/2019 09:16 AM | Xã hội

Có tới 7 HLV trưởng mất chức sau khi không thể đánh bại thầy trò Park Hang Seo ở những trận đấu quan trọng.

Cái tên mới nhất trong danh sách "nạn nhân" của thầy Park Hang Seo là HLV Bert van Marwijk của đội tuyển UAE. HLV 67 tuổi bị sa thải vào ngày 4/12. Nguyên nhân là ông không thể giúp cho UAE thi đấu tốt trong thời gian qua.

Thêm HLV trưởng mất việc sau khi thua thầy Park Hang Seo - Ảnh 1.

HLV của UAE mất việc sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Ông Bert van Marwijk mất ghế sau khi trải qua 2 trận thua tại Vòng loại World Cup 2022, đều với tỷ số 0-1 trước Việt Nam và Thái Lan. Đội bóng Tây Á này bị loại ngay từ vòng bảng Gulf Cup.

Như vậy, ông Bert van Marwijk là HLV thứ 7 mất việc sau khi đối đầu với HLV Park Hang Seo.

Bại tướng đầu tiên của thầy Park là HLV người Thụy Điển, Sven Goran Eriksson – người từng dẫn dắt ĐT Anh giai đoạn 2001-2006. Nắm ĐT Philippines, ông Eriksson hoàn toàn thất thế, thua cả lượt đi lẫn lượt về, trong 2 cuộc đối đầu trực tiếp với ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018.

Cách đây ít ngày, HLV McMenemy cũng bị LĐBĐ Indonesia  sa thải. HLV McMenemy từng tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam cùng đội tuyển Indonesia nhưng cuối cùng, họ chịu thất bại cay đắng và mất luôn cơ hội tại VL World Cup 2022.

Danh sách này còn có Antoine Hey (HLV đội tuyển Myanmar), Alexander Gama (HLV U23 Thái Lan), Sirisak Yodyardthai (HLV đội tuyển Thái Lan) và HLV Guus Hiddink (HLV U22 Trung Quốc).

Chiếc ghế của HLV Akira Nishino bên phía đội tuyển Thái Lan cũng đang lung lay dữ dội sau khi U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30 . Giải đấu ở Philippines có thể là thử nghiệm cho U23 Thái Lan trước thềm giải U23 châu Á trên sân nhà nhưng màn trình diễn của "Voi chiến" cực kỳ đáng thất vọng. Nhìn lối chơi lẫn nhân sự, đa phần chuyên gia đánh giá thấp U23 Thái Lan.

Theo An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM