Thấy gì qua điểm thi của Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang?

16/07/2019 09:41 AM | Xã hội

Kết quả thi THPT quốc gia 2019 của 3 địa phương Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình được dư luận đặc biệt quan tâm do những tiêu cực thi cử năm 2018. Chính vì vậy, kết quả thi năm nay của ba địa phương này thuộc top cuối của cả nước cũng không có gì bất ngờ.

Thống kê của Bộ GD&ĐT về điểm thi các môn tại ba địa phương này, điểm trung bình các môn thi trắc nghiệm đều tăng và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình ở các môn đều giảm so với năm 2018.

Cụ thể, tại Hòa Bình, điểm trung bình môn Toán tăng từ 3,73 (2018) lên 4,13 (2019).  Môn Lý tăng từ 3,97 lên 4,99. Môn Hóa tăng từ 4,06 lên 4,75 điểm. Môn Sinh tăng từ 3,93 lên 4,30 điểm. Môn tiếng Anh tăng từ 3,15 lên 3,25 điểm… 3 môn thành phần của bài thi Tổ hợp khoa học xã hội cũng đều tăng. Không những thế, số lượng thí sinh có điểm thi dưới trung bình một vài môn ở địa phương này còn giảm đáng kể.

 Ví dụ như môn Toán, năm 2018, tỷ lệ học sinh dưới trung bình của Hòa Bình là 79,2% nhưng năm nay chỉ còn 71,34%. Môn Lý được coi  là giảm “sâu” nhất khi từ 73,1% năm 2018 xuống còn 48,8% năm 2019. Môn tiếng Anh tuy không giảm nhiều nhưng cũng giảm từ 92,5% xuống còn 90,92%.

Với Sơn La, điểm trung bình các môn thi đều tăng trừ môn Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán tăng từ 3,4 năm 2018 lên 3,5 năm 2019; môn Lý tăng từ 4 lên 4,55; môn Hóa tăng từ 4,2 lên 4,62; Môn Sinh tăng từ 4,4 lên 4,46. Môn giảm duy nhất là Ngoại ngữ từ 3 xuống 2,99. Đây là địa phương có điểm thi trung bình môn Ngoại ngữ thấp nhất cả nước. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm thi dưới trung bình các môn của Sơn La cũng đều giảm từ 0,5% đến 13%.

Điểm thi tại Hà Giang năm nay không tăng đồng đều như Sơn La, Hòa Bình. Hà Giang có 5 môn điểm trung bình tăng và 3 môn giảm. Trong đó, 3 môn giảm là môn Sinh có điểm trung bình 4,1 năm 2018 xuống 4,05 năm 2019, môn Lý từ 4,4 xuống 4,19, môn môn Hóa từ 4,2 xuống 4,14. Đối với số lượng thí sinh có điểm thi dưới trung bình với 8 môn thi trắc nghiệm thì Hà Giang có 7/8 môn giảm so với năm 2018. Mức độ giảm từ 1% đến 16%. Môn tăng duy nhất là Sinh học, tăng 0,12%.

So với điểm trung bình các môn của cả nước thì cả ba địa phương này đều thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, so với năm 2018, thì số lượng các thí sinh đạt điểm cao ở 3 địa phương này đều giảm đáng kể. Năm 2018, 3 địa phương Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang có điểm thi các môn Toán, Anh, Vật lý, Lịch sử cao vọt đứng đầu cả nước.

Với môn Toán, năm 2018, Hà Giang có 57 thí sinh điểm Toán từ 9 trở lên, chiếm hơn 1% tổng số em dự thi (5.430). Năm nay, Hà Giang đã tụt xuống vị trí thứ 56 với 12 thí sinh trong tổng số 5.155 thí sinh dự thi chiếm 0,24%, bằng 1/4 so với năm ngoái.

Hòa Bình năm nay có 36 thí sinh có điểm từ 9 trở lên với môn toán trong tổng số 8.916 thí sinh dự thi môn này, chiếm 0,4% và xếp ở vị trí thứ 22 cả nước.

Sơn La năm 2018 có 30 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Nhưng năm nay chỉ có 14 thí sinh trong tổng số 10.425  thí sinh dự thi môn Toán của tỉnh này có điểm từ 9 trở lên, đứng ở vị trí 63/64 tỉnh thành phố.

Theo NGHIÊM HUÊ

Cùng chuyên mục
XEM