Thấy gì khi "đầu tàu" TPHCM thu ngân sách đứng đầu cả nước, còn chi/GDP thì gần bét bảng?

14/07/2016 15:38 PM | Kinh tế vĩ mô

“Có lẽ Việt Nam không nên than phiền về sự chậm chạp của mình vì nó bắt nguồn từ cách thức chia sẻ và sử dụng nguồn lực”, TS. Huỳnh Thế Du chia sẻ. Trong khi TPHCM là đầu tàu về thu ngân sách, với số thu gần gấp đôi thủ đô Hà Nội, thì tỷ lệ chi ngân sách/GDP của thành phố này đứng áp chót cả nước, chỉ trên được Bà Rịa – Vũng Tàu.

TS. Huỳnh Thế Du – Giảng viên ĐH Fullbright Việt Nam – mới đây đã chia sẻ một góc nhìn về lý do “chậm chạp” của nền kinh tế Việt Nam. CafeBiz xin chia sẻ lại bài viết này.


Cho dù chỉ là một lát cắt, nhưng nhìn vào những dữ liệu dưới đây, có lẽ Việt Nam chúng ta không nên than phiền về sự chậm chạp của mình vì nó bắt nguồn từ cách thức chia sẻ và sử dụng nguồn lực.

Đầu tàu không đủ lực thì cả đoàn tàu sao chạy nhanh được!

5 chart/bảng dưới đây sẽ cho thấy thực trạng chia sẻ và sử dụng nguồn lực của Việt Nam.

1. TPHCM vượt trội so với các địa phương trong nước về quy mô dân số, kinh tế và thu ngân sách.

2. TPHCM bét bảng so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực về xếp hạng cạnh tranh và môi trường sống.

3. Chi ngân sách chưa bằng 1/3 của cả nước cho dù thu ngân sách so với tổng sản phẩm cao hơn rất nhiều.

4. Chi ngân sách so với GDRP trong vài thập niên qua TPHCM thấp hơn 10% tổng sản phẩm địa phương, trong khi Bắc Kinh và Thượng Hải bình quân trên dưới 20%. Do vậy, có lẽ chúng ta không nên thắc mắc tại sao Việt Nam nói chung, TPHCM ngày càng tụt hậu so với láng giềng.

5. Về quy mô nền kinh tế, dân số và ngân sách, TPHCM lớn hơn Hà Nội rất nhiều, nhưng chi ngân sách từ năm 2008 (thời điểm mở rộng Hà Nội) đến nay, số tuyệt đối chỉ bẳng 90% Hà Nội và số tương đối so với GRDP chỉ bằng nửa Hà Nội.


TPHCM đứng đầu cả nước về thu ngân sách trong năm 2015, bỏ xa thành phố thu ngân sách nhiều thứ 2 là Hà Nội.

TPHCM đứng đầu cả nước về thu ngân sách trong năm 2015, bỏ xa thành phố thu ngân sách nhiều thứ 2 là Hà Nội.

Việc điều tiết cho những nơi khó khăn hơn là cần thiết, nhưng chúng ta muốn bằng bạn bằng bè thì việc phân bổ nguồn lực hiện nay cần phải thay đổi. Muốn không tụt hậu hơn, thì TPHCM ít nhất phải có được ngân sách (theo tỷ lệ GRDP) bằng Bắc Kinh và Thượng Hải.

Nếu triết lý phát triển là làm sao để mọi người/mọi nơi thấp bằng nhau thì cách điều tiết như hiện tại là đúng!

TS. Huỳnh Thế Du

Cùng chuyên mục
XEM