Thầy cúng mua cổ phần của Sabeco chịu lỗ 10% chỉ 1 ngày sau phiên đấu giá

19/12/2017 16:54 PM | Kinh doanh

Tin tưởng giá cổ phiếu của Sabeco sẽ tăng cao, thầy cúng Ngô Vinh Hiển đã chi 6,4 tỷ đồng để mua trong phiên đấu giá cạnh tranh, nhưng chỉ 1 ngày sau, giá trị số cổ phần này chỉ còn 5,95 tỷ đồng.

Ngày 18/12, phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Sabeco đã diễn ra thành công tốt đẹp, khi toàn bộ 343,66 triệu cổ phần đã được bán thành công, thu về cho Nhà nước 110.000 tỷ đồng.

Điểm thú vị trong phiên chào bán cạnh tranh này là sự xuất hiện của ông Ngô Vinh Hiển, một nhà đầu tư cá nhân bay từ Hà Nội vào trong TPHCM để tham dự phiên đấu giá.

Thay vì mua cổ phiếu của Sabeco trên sàn chứng khoán, thủ tục đơn giản hơn, giá cổ phiếu rẻ hơn thì ông Hiển đã quyết định mua trong phiên chào bán cạnh tranh và thậm chí mức giá mà ông Hiển đặt mua là 320.500 đồng, còn cao hơn cả giá mà Vietnam Beverage đăng ký. Tổng cộng, ông Hiển đã chi 6,4 tỷ đồng cho thương vụ này, đắt hơn 226 triệu đồng nếu mua qua sàn chứng khoán, chưa kể công sức làm thủ tục đăng ký và bay từ Hà Nội vào TPHCM.

Lý giải điều kỳ lạ này, ông Hiển đã chia sẻ: "Mình là thầy cũng và cũng là hầu đồng luôn. Nên với những sản phẩm như bia, rượu, nước giải khát khi hầu đồng rất hay sử dụng để cúng thần thành. Thứ hai, mình cũng đã suy nghĩ và cũng đã xem qua, và thấy rằng cơ hội thành công rất cao. Giá của Sabeco sẽ không chỉ như thế này mà còn cao hơn nữa.

Với sự tin tưởng, với một chút tâm linh, mình nghĩ rằng giá chắc chắn sẽ cao hơn, nên mình quyết định thử một quả xem thế nào, biết đâu Cô thương, cuối năm lại có tiền hầu đồng..."

Tuy nhiên, theo những diễn biến trên thị trường chứng khoán, vận may chưa mỉm cười với thầy cúng Ngô Vinh Hiển. Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/12, cổ phiếu của Sabeco bị nhà đầu tư bán tháo và giảm tới 21.600 đồng/cổ phiếu, xuống chỉ còn 287.600 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, thầy cúng Ngô Vinh Hiển đang tạm thời chịu lỗ tới hơn 10%, tương ứng khoảng 658 triệu đồng.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM