"Tháo chạy" khỏi tài phiệt phá sản, 13 năm sau nữ MC nổi tiếng Trung Quốc nhận được câu nói chua chát này từ tình cũ

16/02/2019 10:45 AM | Sống

Sau 13 năm trải qua vấp ngã và tự đứng dậy khỏi cuộc khủng hoảng phá sản, tài phiệt Lý Hậu Lâm đã buông ra lời cay đắng khi nói về vợ cũ - MC Lý Tương.

Lý Tương là một trong những nữ MC đình đám của showbiz Hoa ngữ. Tốt nghiệp trường Đại học Truyền thông Bắc Kinh, Lý Tương được biết đến nhiều nhất với vai trò là MC của show "Đại bản doanh vui vẻ" (Happy Camp) của đài truyền hình Hồ Nam hồi cuối thập niên 1990. Không chỉ vậy, cô còn là một diễn viên, nhà sản xuất mát tay với nhiều tác phẩm truyền hình gây tiếng vang.

Tháo chạy khỏi tài phiệt phá sản, 13 năm sau nữ MC nổi tiếng Trung Quốc nhận được câu nói chua chát này từ tình cũ - Ảnh 1.

MC nổi tiếng Trung Quốc Lý Tương

Sở hữu nhan sắc ấn tượng, lối dẫn dắt câu chuyện tự nhiên, hóm hỉnh lại vô cùng hoạt ngôn và có nhiều mối quan hệ trong giới, danh tiếng của Lý Tương lên như diều gặp gió cuối năm 90 đầu năm 2000. Cuộc sống hiện tại của Lý Tương là ở bên đạo diễn Vương Nhạc Luân và cô con gái Angela.

Tháo chạy khỏi tài phiệt phá sản, 13 năm sau nữ MC nổi tiếng Trung Quốc nhận được câu nói chua chát này từ tình cũ - Ảnh 2.

Hình ảnh của Lý Tương thời đó

Tháo chạy khỏi tài phiệt phá sản, 13 năm sau nữ MC nổi tiếng Trung Quốc nhận được câu nói chua chát này từ tình cũ - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ 3 người hạnh phúc của Lý Tương bây giờ

Vậy nhưng, trong quá khứ, Lý Tương lại bỏ dở nghiệp MC tại đài Hồ Nam vào năm 2004 để kết hôn với tài phiệt trang sức Lý Hậu Lâm. Điều đáng nói, mới chỉ quen nhau 1 ngày, cặp đôi đã bí mật tổ chức hôn lễ với nhau. Điều này khiến dân tình ngỡ ngàng và bất ngờ ở thời điểm đó.

Tháo chạy khỏi tài phiệt phá sản, 13 năm sau nữ MC nổi tiếng Trung Quốc nhận được câu nói chua chát này từ tình cũ - Ảnh 4.

Hình ảnh hiếm hoi của Lý Tương và chồng tài phiệt cũ

Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, Lý Hậu Lâm gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Làm ăn thất bại, kinh tế bết bát, Lý Hậu Lâm phải tuyên bố phá sản. Ngay thời gian này, Lý Tương vội vã làm thủ tục ly hôn rời xa chồng. Tới năm 2006, MC nổi tiếng đã ra thông cáo báo chí chính thức về chuyện này. 3 năm sau, cô lên xe hoa với đạo diễn Vương Nhạc Luân, người mà truyền thông tin tưởng rằng Lý Tương đã gặp gỡ và có mối quan hệ "vượt mức tình đồng nghiệp" từ khoảng cuối năm 2015.

Tháo chạy khỏi tài phiệt phá sản, 13 năm sau nữ MC nổi tiếng Trung Quốc nhận được câu nói chua chát này từ tình cũ - Ảnh 5.

Sau khi chia tay với nữ MC nổi tiếng, Lý Hậu Lâm toàn tâm toàn ý để tâm vào việc kinh doanh. Anh còn quan tâm chú ý tới các hoạt động từ thiện. Sau nhiều năm điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh cùng kinh nghiệm tích luỹ sau nhiều năm, Lý Hậu Lâm cuối cùng cũng vượt qua sóng gió, dần dần lấy lại những gì đã mất. Hiện tại, giá trị tài sản mà nhà tài phiệt này đang có vượt ngưỡng 3 tỷ tệ (tương đương 10,5 ngàn tỷ đồng).

13 năm trôi qua, giờ đây Lý Tương và Lý Hậu Lâm đã có những thành tựu riêng cho mình. Vậy nhưng khi nhắc lại tình cũ, Lý Hậu Lâm khiến nhiều người bất ngờ và cảm thấy xót xa cho anh: "Tìm đại trên phố cũng có người tốt hơn cô ta".

Tháo chạy khỏi tài phiệt phá sản, 13 năm sau nữ MC nổi tiếng Trung Quốc nhận được câu nói chua chát này từ tình cũ - Ảnh 6.

Lý Hậu Lâm cay đắng nói về tình cũ bội bạc, tháo chạy khỏi scandal phá sản của anh năm đó

Nhiều người cho rằng, trong lòng Lý Hậu Lâm vẫn còn rất hận vợ cũ - người vì thấy chồng gặp khó khăn mà cao chạy xa bay, sớm ngã vào vòng tay người khác. Dù rằng mỗi người đã có cuôc sống khác nhau sau hơn 1 thập kỷ xa cách, nhưng những gì mà Lý Hậu Lâm đã trải qua và đứng dậy sau những vấp ngã mới thấy nghị lực to lớn của nhà tài phiệt này.

Theo Nhã An

Cùng chuyên mục
XEM