Thắng đẹp UAE, Thái Lan chưa vội nghĩ về Việt Nam

16/10/2019 09:23 AM | Xã hội

Thái Lan thắng đẹp UAE 2-1, HLV Akira Nishino tuyên bố chưa vội nghĩ về cuộc chiến với Việt Nam vào tháng sau.

Thái Lan vừa có màn trình diễn khiến người hâm mộ mãn nhãn, khi vượt qua UAE 2-1 trên sân nhà Thammasat Stadium, bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tỷ số 2-1 không phản ánh hết thế trận mà Thái Lan áp đảo toàn diện trước UAE, đối thủ vốn được đánh giá cao hơn.

Thắng đẹp UAE, Thái Lan chưa vội nghĩ về Việt Nam - Ảnh 1.

Dangda tiếp tục phong độ ấn tượng khi trở lại đội tuyển Thái Lan

"Các cầu thủ của tôi đã di chuyển tối, phối hợp hiệu quả để mang lại kết quả tuyệt vời", HLV Akira Nishino mỉm cười trong cuộc họp báo.

"Trận này, chúng tôi đã có được thế trận vượt trội trước UAE.

Tôi không thể nói ai là người giỏi nhất. Bởi vì, khái niệm duy nhất của Thái Lan là giá trị tập thể.

Tất cả các cầu thủ giúp đỡ, phối hợp với nhau. Chúng tôi phải gắn bó, để đi đến kết quả tốt nhất".

Chỉ trong 15 phút đầu trận, Thái Lan có đến 5 cú dứt điểm, trong khi UAE không thể tung cú sút nào về khung thành "Voi chiến".

Teerasil Dangda đánh dấu sự trở lại với bàn thắng trong trận thứ 2 liên tiếp, sau khi ghi bàn ở trận giao hữu hòa Congo 1-1, cũng với pha đánh đầu.

Dangda không gặp may, khi một pha đánh đầu đẳng cấp khác của anh bị xà ngang khung thành UAE từ chối.

Tài năng trẻ Ekanit Panya là người ấn định kết quả 2-1 cho Thái Lan trước UAE.

Thái Lan có 2 trận đấu sân khách liên tiếp trong tháng sau, trước Malaysia và đặc biệt là "derby Đông Nam Á" với tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình.

Thắng đẹp UAE, Thái Lan chưa vội nghĩ về Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Akira Nishino hài lòng về học trò, chưa vội nghĩ đến Việt Nam

Dù vậy, Akira Nishino cho biết, ông chưa vội nghĩ về các trận đấu phía trước.


"Trước hết, tôi và các cầu thủ cần được nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ nói về mục tiêu phía trước vào một ngày khác".

Tất nhiên, Akira Nishino cũng xác nhận, ông sẽ sớm có kế hoạch cho các trận đấu với Malaysia và Việt Nam, trong bối cảnh giải Thai League 2019 sắp kết thúc.

"Chúng tôi phải sớm lên kế hoạch cho tháng tới, nhưng chưa phải là lúc này. Mùa giải đang sắp kết thúc. Các cầu thủ có trách nhiệm với CLB của mình.

Khi mùa giải kết thúc, các cầu thủ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Đó là lúc các cầu thủ phải học cách duy trì thể lực, tránh bị sức ì, sẽ khó khăn cho các trận tiếp theo của Thái Lan".

Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng G với 7 điểm như đội tuyển Việt Nam, ghi 5 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới.

Theo Thiên Thanh

Cùng chuyên mục
XEM