Thái Lan soán ngôi Trung Quốc: Giờ cứ 3 ô tô nhập về Việt Nam thì có 1 là của người Thái

18/05/2016 11:12 AM | Kinh tế vĩ mô

Thái Lan từ vị trí thứ 4 trong năm 2015 đã soán ngôi Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, trở thành thị trường lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2016, cả nước nhập khẩu hơn 29.000 ô tô các loại, trị giá gần 733 triệu USD.

Con số này giảm mạnh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt ở mức 16,7% và 16,4%.

Năm 2016 là năm hiếm hoi khi lượng nhập khẩu ô tô giảm trong những tháng đầu năm.

Trong các thị trường nhập khẩu, Thái Lan trở thành cái tên nổi bật khi vượt qua đối thủ lớn Trung Quốc, trở thành thị trường lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm, sản lượng ô tô Thái Lan xuất sang Việt Nam đã lên tới 10,2 nghìn chiếc, trong đó chủ yếu là nhập khẩu ô tô tải với gần 7,7 nghìn chiếc, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Điều này có nghĩa là: Cứ 3 ô tô nhập về Việt Nam thì 1 ô tô là của Thái Lan.


Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại theo quý giai đoạn 2012-2015. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại theo quý giai đoạn 2012-2015. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Điểm ấn tượng là sản lượng ô tô Thái Lan cung cấp cho Việt Nam trong năm 2015 cũng đã tăng tới 74% so với năm trước đó.

Cuối năm 2015, thứ hạng thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam lần lượt là Trung Quốc (26,7 nghìn chiếc), Hàn Quốc (26,6 nghìn), Ấn Độ (25,1 nghìn), và thứ 4 là Thái Lan (25,1 nghìn).

Việc giảm thuế suất nhập khẩu ô tô từ 50% về 40% từ 1/1/2016, và sẽ về 0% vào năm 2018 theo lộ trình cam kết trong nội khối ASEAN, khiến ô tô Thái trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM