Thái Lan sẽ sẩy chân trước Malaysia, trao tin vui lớn cho Việt Nam?

14/11/2019 08:55 AM | Xã hội

Dù vừa đánh bại UAE song điều đó không có nghĩa rằng Thái Lan có thể dễ bề ca khúc khải hoàn ở Bukit Jalil.

Vào lúc 19h45 hôm nay (giờ Việt Nam), tuyển Thái Lan có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước Malaysia trên sân Bukit Jalil ở lượt trận thứ tư bảng G vòng loại World Cup. Kịch bản có lợi nhất cho Việt Nam đó là "Voi chiến" sẽ trắng tay ở đất Mã bởi khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần hòa UAE là sẽ leo lên đứng đầu bảng. Song kịch bản đó liệu có xảy ra?

Sau ba lượt trận đầu tiên, Thái Lan là đội tuyển có màn trình diễn ấn tượng nhất. Dù để Việt Nam chia điểm ở trận mở màn nhưng sau đó, "Voi chiến" đã thi đấu ấn tượng với việc đè bẹp Indonesia 3 bàn không gỡ ngay tại Jakarta rồi hạ gục UAE 2-1 ở Bangkok để chiếm ngôi đầu bảng.

Ngược lại với phong độ ấn tượng của người Thái thì Malaysia lại thể hiện hình ảnh tương đối nhạt nhòa. Sau ba trận đấu, đội quân của HLV Tan Cheng Hoe mới chỉ giành được 3 điểm, xếp thứ tư ở bảng G.

Mới đây, để chuẩn bị cho cuộc gặp Thái Lan, Malaysia đã thi đấu hai trận giao hữu gặp Maldives cùng Tajikistan và đều giành chiến thắng trên sân nhà (với các tỷ số 2-1 và 1-0). Song, cần phải nói rằng đây đều là những đối thủ khá "mềm", chưa thể so sánh với các đội tuyển như Thái Lan hay Việt Nam.

Về mặt lực lượng, Malaysia sẽ không có sự thay đổi so với trận thua 0-1 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình hồi tháng trước. Còn với Thái Lan, HLV Nishino sẽ có sự trở lại của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin sau khi vắng mặt ở trận gặp UAE vì chấn thương.

 Thái Lan sẽ sẩy chân trước Malaysia, trao tin vui lớn cho Việt Nam? - Ảnh 1.

Malaysia chính là đội đã tiễn Thái Lan rời giải ở AFF Cup 2018.

Ngoài "Messi Thái" thì trong tay HLV Nishino có rất nhiều nhân tố khác sở hữu khả năng chơi bùng nổ. Điển hình phải kể tới Supachok – cầu thủ xuất sắc nhất ở ba trận vừa qua. Chưa kể tới trong tay HLV người Nhật còn có Supachai, Teerasil Dangda sẵn sàng trừng phạt hàng phòng ngự đối phương.

Bất lợi duy nhất của Thái Lan nằm ở sự thiếu vắng của bộ đôi Thitipan Puangchan và Theerathon Bunmathan vì những lý do chấn thương và thẻ phạt. Tuy nhiên, HLV Nishino vẫn có thể tìm ra những phương án thay thế đủ sức tin cậy.

Xét về phong độ và lực lượng, rõ ràng Malaysia đang lép vế so với người Thái. Tuy nhiên, không vì thế mà Voi chiến có thể chủ quan. Bởi ngoài yếu tố "địa lợi" đó là sân nhà Bukit Jalil, Malaysia có cơ sở để hy vọng bởi thời gian gần đây, chính họ lại xứng đáng được coi là "khắc tinh" của người Thái ở những trận đấu quan trọng. Trong cả ba lần đối đầu gần nhất, Thái Lan đều không thể đả bại Malaysia.

Mới nhất là ở bán kết AFF Cup 2018, chính Malaysia là đội tuyển đã chấm dứt hy vọng bảo vệ chức vô địch của Thái Lan với việc vượt qua đối thủ nhờ luật bàn thắng trên sân khách (lượt đi hòa 0-0 và lượt về hòa 2-2).

 Thái Lan sẽ sẩy chân trước Malaysia, trao tin vui lớn cho Việt Nam? - Ảnh 2.

Về phong độ và lực lượng, Thái Lan được đánh giá cao hơn Malaysia song "Voi chiến" chắc chắn sẽ không có trận đấu dễ dàng ở Bukit Jalil.

Hiện tại, Malaysia đang ở vào tình thế buộc phải thắng nếu muốn hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Đây là áp lực song cũng là động lực lớn để các cầu thủ của HLV Tan Cheng Hoe thi đấu quyết tâm hơn dưới sự cổ vũ của khoảng hơn 7 vạn khán giả ở Bukit Jalil.

Nhìn chung, Thái Lan vẫn là đội được đánh giá cao hơn ở cuộc chiến này. Song nếu người Thái mắc sai lầm, họ hoàn toàn có thể bị trừng phạt bởi quyết tâm hừng hực của Malaysia. Nếu Thái Lan mất điểm (chỉ cần hòa) thì đó sẽ là một tin vui lớn với tuyển Việt Nam bởi khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội để vượt qua người Thái và leo lên đứng đầu bảng.

Theo Tiểu Mã

Cùng chuyên mục
XEM