Thái Lan lộ điểm yếu, căng thẳng đấu tuyển Việt Nam

16/11/2019 10:35 AM | Xã hội

Thái Lan bộc lộ không ít vấn đề sau trận thua Malaysia, HLV Akira Nishino đau đầu chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam (19/11).

Hàng thủ thiếu cân bằng

Thái Lan vừa phải nhận thất bại đầu tiên trong kỷ nguyên Akira Nishino, khi thua ngược 1-2 trước chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Thái Lan lộ điểm yếu, căng thẳng đấu tuyển Việt Nam - Ảnh 1.
Thái Lan lộ nhiều vấn đề ở hàng thủ

Trên sân Bukit Jalil, Thái Lan bộ lộ hạn chế lớn ở khâu phòng ngự.

Phong độ của Tristan Do là một trong những vấn đề lớn của Thái Lan. Cầu thủ 26 tuổi này trở lại sau chấn thương, và dường như chưa thích ứng với chiến thuật mà Akira Nishino triển khai.

Vấn đề khác của hàng thủ Thái Lan còn đến từ vai trò của Elias Dolah bên cánh trái. Phát hiện mới của Akira Nishino có hiệu suất phòng ngự thấp, dễ dàng bị cầu thủ Malaysia qua mặt,

Cặp trung vệ Manuel Bihr - Korrakot Wiriyaudomsiri không mang đến sự chắc chắn như kỳ vọng, để lộ ra khoảng trống cho Malaysia khai thác.

Nhiều khả năng, ông Akira Nishino sẽ đưa Adisorn Promrak và Pansa Hemviboon trở lại vai trò trung vệ, khi bước vào chuyến làm khách của Việt Nam.

Thái Lan lộ điểm yếu, căng thẳng đấu tuyển Việt Nam - Ảnh 2.
Ekanit và các tiền vệ Thái Lan không thể triển khai bóng

Ngoài ra, Thái Lan hy vọng hàng thủ được tăng cường trong trận đấu ở Mỹ Đình, khi hậu vệ trái Theerathon Bunmathan trở lại sau án treo giò.

Hạn chế ở tuyến giữa

Vấn đề của Thái Lan không chỉ tồn tại ở hàng thủ. Tuyến giữa của "Voi chiến" cũng là hạn chế lớn trong trận thua Malaysia.

Theo đó, khi Sarach Yooyen bị vô hiệu hóa, năng lực chiến đấu ở giữa sân của Thái Lan giàm đi rất nhiều.

Thái Lan cầm bóng nhiều hơn so với Malaysia, nhưng hàng tiền vệ không thể triển khai thế trận như Akira Nishino mong muốn.

Có thể thấy, việc tiền vệ Thitipan Puangchan - người đang chơi bóng ở Nhật Bản - dính chấn thương đã tác động xấu đến kế hoạch của Akira Nishino.

Thái Lan lộ điểm yếu, căng thẳng đấu tuyển Việt Nam - Ảnh 3.
Akira Nishino đối mặt nhiều khó khăn

Thitipan chưa thể bình phục. Chính vì thế, Thái Lan càng thêm lo lắng khi bước vào trận "derby Đông Nam Á" với Việt Nam.

Akira Nishino có thêm lo lắng, khi Supachok Sarachat xuống phong độ. Viên ngọc của Buriram United và Thái Lan sa sút đáng kể trong thời gian gần đây.

Chưa kể, việc Ekanit Panya được xây dựng thành nhân tố chủ chốt trong chiến thuật là quyết định mạo hiểm của Akira Nishino. Cầu thủ 20 tuổi này chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế, nên bản thân dễ dàng bị kiểm soát ở thời điểm đòi hỏi sức mạnh tâm lý.

Hàng tiền vệ không có khả năng triển khai bóng hợp lý, dẫn đến việc Chanathip và Teerasil Dangda bị kiểm soát. Dù "Messi Thái" mở tỷ số, nhưng anh hoàn toàn bị Malaysia khóa chặt trong hiệp 2.

"Akira Nishino có rất nhiều việc phải làm từ nay đến 19/11, để tránh trận thua trước Việt Nam", tờ Thai Rath kết luận.

Theo Thiên Thanh

Cùng chuyên mục
XEM