Thái Lan cân nhắc dời đô giống Indonesia

01/10/2019 15:59 PM | Xã hội

Thủ tướng Thái Lan cân nhắc dời đô khỏi Bangkok.Trước Thái Lan, Myanmar đã chuyển thủ đô từ Yangon về Naypyitaw năm 2005. Indonesia có kế hoạch đưa thủ đô từ Jakarta về Đông Kalimantan trên đảo Borneo.

Lấy cảm hứng từ quốc gia láng giềng Myanmar và kế hoạch tương tự đang được Indonesia triển khai, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho rằng dời đô sẽ giúp Bangkok vượt qua những thách thức đô thị đang ngày càng tăng. Giống như Jakarta, Bangkok quá đông đúc, ô nhiễm, đối mặt tình trạng nước biển dâng cao và giao thông ách tắc.

Phát biểu tại Hội nghị Kết nối Thái Lan với Thế giới hôm 18/9, ông Prayut đưa ra hai lựa chọn.

“Thứ nhất là tìm một thành phố không quá xa và chi phí triển khai không quá tốn kém. Thứ hai là chuyển chính phủ ra ngoại ô Bangkok để giảm đông đúc”.

Theo Thủ tướng Prayut, ảnh hưởng về kinh tế và xã hội cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Kế hoạch dời đô “có thể” triển khai dưới chính phủ của ông.

Đây không phải lần đầu tiên ý tưởng dời đô khỏi Bangkok được đề cập. Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra từng đề xuất chuyển thủ đô về tỉnh Nakhon Nayok, cách Bangkok 100 km. Một số nghiên cứu gợi ý địa điểm tiềm năng là Chachoengsao, cửa ngõ nông nghiệp phía đông Bangkok.

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy Bangkok xếp thứ 8 trong danh sách những địa điểm có giao thông tệ nhất thế giới, ngay sau Jakarta. Đứng đầu danh sách là Mumbai. Giới chuyên gia cho rằng chính phủ Thái Lan nên tìm cách giảm lưu lượng giao thông ở Bangkok và tập trung phát triển các tỉnh quan trọng tiếp theo.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM