Tesla đã chính thức thâu tóm thành công SolarCity và bước chân vào thị trường năng lượng mặt trời

22/11/2016 13:41 PM | Công nghệ

Thương vụ này đánh dấu một mốc quan trọng đối với kế hoạch về một hệ sinh thái năng lượng sạch của CEO Tesla Elon Musk.

Tesla đã chính thức bước chân vào lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Hãng sản xuất xe điện đình đám này đã “thâu tóm” thành công SolarCity - Công ty của Mỹ cung cấp các giải pháp năng lượng đến các hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ, theo một thông báo trên email của Tesla. Các cổ đông đã bỏ phiếu cho vụ mua bán này vào thứ 5 tuần trước, với hơn 85% số phiếu đồng ý chấp thuận.

Thỏa thuận này trị giá xấp xỉ 2 tỷ USD. Theo hợp đồng đưa ra, Tesla cũng chấp nhận “nuốt” luôn khoản nợ gần 3 tỷ USD của SolarCity.

CEO của Tesla là Elon Musk bên cạnh CEO của SolarCity Lyndon Rive
CEO của Tesla là Elon Musk bên cạnh CEO của SolarCity Lyndon Rive

CEO của Tesla là Elon Musk không đứng ra bỏ phiếu vì ông sở hữu khoảng 20% cổ phần của cả 2 công ty này và hiện đang là chủ tịch của SolarCity. Không những vậy, Musk còn là anh em họ với CEO của SolarCity là Lyndon Rive.

J.B. Straubel, Giám đốc công nghệ của Tesla – đồng thời là thành viên trong Ủy ban của cả SolarCity và Tesla, cũng không bỏ phiếu.

Musk đã giới thiệu một vài mẫu sản phẩm năng lượng mặt trời vào cuối tháng 10 để mọi người có thể thấy được tầm nhìn của ông về sự kết hợp giữa hai công ty này. Sản phẩm chính là mái năng lượng mặt trời có ngoại hình giống như mái ngói bình thường, tuy nhiên nó lại chứa những viên pin mặt trời ở bên trong. Nó có 4 lựa chọn hoa văn để phù hợp với những phong cách kiến trúc khác nhau.

Musk nói rằng mái năng lượng mắt trời sẽ có giá thành còn thấp hơn cả mái ngói bình thường, kể cả nhân công để làm ra nó cũng có chi phí rẻ hơn, ông phát biểu trong một cuộc hỏi đáp với những cổ đông sau quá trình bỏ phiếu để mua lại SolarCity. Dẫu vậy nhưng thông tin chi tiết về giá của loại mái đặc biệt này vẫn chưa được Elon tiết lộ.

Phần kính của mái năng lượng mặt trời này được làm bởi công nghệ mới do bộ phận sản xuất kính của Tesla thực hiện.

Những viên pin mặt trời của mái sẽ được sản xuất bởi Tesla và Panasonic ở một nhà máy tại Buffalo, New York. Nó được kỳ vọng sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2017.

Không chỉ cung cấp mái năng lượng mặt trời, Tesla vẫn tiếp tục hỗ trợ lắp đặt pin năng lượng mặt trời truyền thống cho các khách hàng có nhu cầu.

Musk cũng hé lộ về phiên bản được nâng cấp của khối pin Power Wall vào tháng 10 vừa qua. Nó được đặt tên là Powerwall 2.0 và có khả năng dự trữ tới 13,5 kWh năng lượng.

Tesla đề cập trong một bài viết trên trang blog vào ngày 1/11 rằng họ hy vọng SolarCity sẽ đóng góp tích cực vào cán cân tiền mặt của mình, với việc bổ sung thêm hơn 500 triệu USD vào bảng cân đối tài chính của Tesla trong ba năm tới đây và “giúp họ kiếm được thêm hơn 1 tỷ USD vào doanh thu của năm 2017.”

Cùng chuyên mục
XEM