Tây Nam Hà Nội vẫn khốn khổ vì nước sạch

09/11/2023 07:32 AM | Xã hội

Những ngày gần đây, nguồn nước cấp cho Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, chất lượng nước đến với người dân vẫn là nỗi lo với hàng chục nghìn cư dân tại đây.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau vụ lùm xùm nước sạch , các tòa chung cư bắt đầu sục rửa đường ống, thau dọn bể chứa nước để lấy nước sinh hoạt. Thế nhưng hầu hết các đường ống, bể nước đều không đảm bảo vệ sinh. Cư dân các tòa nhà phản ánh khi hút hết nước thau dọn bể thì đường ống bị vôi hóa, gỉ sét.

Tây Nam Hà Nội vẫn khốn khổ vì nước sạch - Ảnh 1.

Đường ống tại bể mái của các tòa nhà KĐT Thanh Hà trong tình trạng gỉ sét, vôi hóa

Ông Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố số 4, xã Cự Khê cho biết, khi tiến hành thau rửa bể nước ở khu vực bể mái thì phát hiện đường ống dẫn nước sạch gỉ sét nặng, bong tróc lớp vỏ vàng. Lấy tay sờ vào đều thấy lớp gỉ sắt bám lên.

"Chúng tôi cũng đã phản ánh sự việc với ban quản lý toà nhà. Đáng ra việc này phải được kiểm tra định kỳ xử lý. Việc đường ống dẫn nước sạch mà lại bị gỉ sét sẽ rất độc hại, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe", ông Châu bức xúc.

Một điều đáng chú ý được người dân phản ánh là dù bị mất nước nhiều ngày nhưng tiền nước của nhiều hộ dân tăng gấp 3, 4 lần so với các tháng có đủ nước trước đó.

Có gia đình nhận hóa đơn tiền nước lên đến hơn 1,8 triệu đồng. Chị Vũ Vân Anh (cư dân tòa HH01B) cho biết, để kiểm tra đồng hồ, gia đình chị đã khóa van nước tổng thế nhưng đồng hồ nước vẫn “nhúc nhích” tăng.

Bà Trần Thị An, đại diện người dân KĐT Thanh Hà cho biết, nhiều người dân lo ngại khi có không ít căn hộ tại một số toà nhà đã hết hạn kiểm định đồng hồ kể 10/2023. Thậm chí, có nhiều căn hộ ở Toà chung cư M1B, hết hạn kiểm định từ tháng 7/2021 nhưng chưa thấy được thay thế hay kiểm định đồng hồ.

Nhiều khu vực lân cận mất nước

Không chỉ KĐT Thanh Hà, hàng chục cư dân tại ngõ 98 Triều Khúc (huyện Thanh Trì) cho biết, nước bị mất nhiều ngày nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Để đối phó với cảnh thiếu nước sạch, người dân nơi đây phải mua nước đóng bình để sử dụng cho sinh hoạt. Một số gia đình lựa chọn phương án tắm nhờ, giặt tiệm.

Anh Sang (người dân ngõ 98 Triều Khúc) cho biết, gia đình hoàn toàn phải đi mua nước đóng chai sử dụng khiến chi phí sinh hoạt tăng vọt. Đến nay, vợ chồng anh Sang phải gửi 2 con nhỏ về quê cách Hà Nội 30km, để nhờ ông bà nội chăm sóc.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) cho biết, chính quyền xã đã nắm được sự việc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt là do cuối nguồn, nước Sông Đà cấp cho khu vực bị yếu.

Đại diện Công ty CP Viwaco cho biết, hiện nguồn nước từ Nhà máy nước mặt sông Đà đang yếu nhưng đơn vị đã phân phối đầy đủ cho các vùng cung cấp nên không có chuyện mất nước cục bộ. Khu vực xã Tân Triều, huyện Thanh Trì do Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp thôn Triều Khúc phân phối nước. Hợp tác xã này có 1 đồng hồ lấy nước tại ngõ 300 Nguyễn Xiển và 1 ở phố Triều Khúc.

Hiện đồng hồ tại ngõ 300 Nguyễn Xiển đang hoạt động bình thường nhưng đồng hồ tại phố Triều Khúc lắp không đúng kỹ thuật nên Viwaco không cho phép hợp tác xã hút nước tại đây. Nếu tiến hành bơm sẽ hỏng đồng hồ, mất nước toàn bộ dọc tuyến Nguyễn Trãi, gây mất an ninh nguồn nước. Viwaco đã mời Hợp tác xã lên cam kết không bơm tại đồng hồ nước này.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước sạch cục bộ, Viwaco đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp thôn Triều Khúc vận hành trạm bơm của đơn vị để hút đẩy vào bên trong tránh trường hợp ngõ 98 Triều Khúc mất nước cục bộ.

Liên quan đến việc không đảm bảo chất lượng đường ống, đồng hồ nước tại KĐT Thanh Hà, ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết, tới đây UBND huyện sẽ có buổi họp với các tổ trưởng tổ dân phố và đại diện cư dân KĐT Thanh Hà.

Sau đó, huyện sẽ tổng hợp xin ý kiến Sở Xây dựng Hà Nội về việc chỉ đạo kiểm định đồng hồ nước. Ngoài ra, trách nhiệm trong việc kiểm tra đồng hồ, súc rửa toàn bộ hệ thống nước tại KĐT Thanh Hà, UBND huyện đã giao cho Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà xử lý.

Nhiều nhà máy nước chậm tiến độ

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, nhiều nhà máy nước sạch ở Hà Nội đang chậm tiến độ đề ra. Nhà máy nước sạch sông Hồng hiện đang ngổn ngang đường ống, dự án bị chậm tiến độ do chưa thỏa thuận được đền bù với người dân về việc đặt các đường ống từ sông Hồng về nhà máy.

Nhà máy nước sạch Xuân Mai dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 nhưng hiện vẫn là bãi đất trống vì chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư. Nhà máy nước sạch sông Đà giai đoạn 2 mới hoàn thiện đường ống dẫn, hệ thống nhà máy vẫn chưa hoàn thành...

Trần Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM