Tập đoàn ZTE có thể chấp nhận trả 1,7 tỷ USD tiền phạt để thoát khỏi danh sách cấm của Mỹ

06/06/2018 11:30 AM | Công nghệ

Để có thể thoát khỏi danh sách cấm và nhập khẩu các trang thiết bị từ những nhà cung cấp tại Mỹ, tập đoàn ZTE có thể sẽ chấp nhận trả khoản tiền phạt khổng lồ lên tới 1,7 tỷ USD.

Trong ngày 16/04, Bộ Thương Mại Mỹ đã quyết định cấm không cho tập đoàn ZTE, một tập đoàn viễn thông lớn của Trung Quốc mua linh kiện từ các nhà cung cấp của Mỹ. Đây được coi là động thái của Mỹ trong sự căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. 

Mới đây, ZTE Corp đã đồng ý với một thỏa thuận để Bộ Thương Mại Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm mua thiết bị điện tử của các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ. Lệnh cấm này đã khiến ZTE phải dừng hoạt động vào hồi tháng 05. Theo trang BusinessInsider thì có thể ZTE sẽ đồng ý trả số tiền phạt lên tới 1,7 tỷ USD để đổi lại việc gỡ bỏ lệnh cấm.

Tuy vậy nhưng người phát ngôn của Bộ Thương Mại Mỹ đã cho biết trong ngày hôm qua rằng: "Chưa có một thỏa thuận cuối cùng nào được kí kết cho tới thời điểm hiện tại."

Dù vẫn chưa được coi là thỏa thuận chính thức nhưng đây vẫn có thể coi là cứu cánh của chính phủ Mỹ dành cho ZTE dù rằng để có thể tiếp tục hoạt động, số tiền phạt 1,7 tỷ USD thực sự là một cái giá không hề rẻ một chút nào cho tập đoàn này.

Trang Thu

Từ khóa:  công nghệ
Cùng chuyên mục
XEM