Sunshine Group tăng vốn từ 300 tỷ lên 8.500 tỷ trong hơn 2 năm

26/11/2018 13:43 PM | Kinh doanh

Cổ đông chính của Sunshine là ông Đỗ Anh Tuấn, góp 6.600 tỷ đồng, tương ứng 77,6% vốn điều lệ.

Là một cái tên còn khá mới mẻ trong lĩnh vực bất động sản nhưng Sunshine đã nhanh chóng gây dựng được quy mô khá lớn với cả chục dự án lớn nhỏ như Sunshine Boulevard (Khuất Duy Tiến -Hà Nội, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng); Sunshine Wonder Villa (KĐT Ciputra – Hà Nội, tổng mức đầu tư: 5.000 tỷ đồng); Sunshine Sky Villa (KĐT Ciputra – Hà Nội, tổng mức đầu tư: 1.800 tỷ đồng); Sunshine Marina Nha Trang Bay - Khánh Hòa, tổng mức đầu tư: 8.700 tỷ đồng; Sunshine City Saigon... Mặc dù có nhiều dự án lớn nhưng hầu hết số này đều mới ở giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý hay chuẩn bị triển khai.

Đáng chú ý là pháp nhân "CTCP Tập đoàn Sunshine" mới được thành lập ngày 13/4/2016 tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Chưa đầy 3 tháng sau, vốn điều lệ đã tăng gấp 5 lần lên 1.500 tỷ đồng và đến tháng 1/2017 tăng tiếp lên 3.000 tỷ đồng.

 Sunshine Group tăng vốn từ 300 tỷ lên 8.500 tỷ trong hơn 2 năm  - Ảnh 1.

Sunshine tăng vốn từ 300 tỷ lên 8.500 tỷ chỉ trong hơn 2 năm

Trong năm 2018, Sunshine lại tiếp tục tăng vốn lên 4.500 tỷ vào tháng 1 và 8.500 tỷ đồng vào giữa tháng 7. Cổ đông chính của Sunshine là ông Đỗ Anh Tuấn, góp 6.600 tỷ đồng, tương ứng 77,6% vốn điều lệ.

Theo Kinh Kha

Cùng chuyên mục
XEM