Tân Thủ tướng Anh giàu gấp đôi nhà vua

29/10/2022 10:05 AM | Kinh doanh

Phần lớn tài sản của ông có liên quan đến người vợ là bà Akshata Murty, người thừa kế của tỷ phú Ấn Độ N. R. Narayana Murthy.

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa làm nên lịch sử khi trở thành lãnh đạo da màu đầu tiên của nước Anh. Ông là Thủ tướng trẻ nhất trong 200 năm trở lại đây khi nhậm chức ở tuổi 42.

Ông cũng phá vỡ kỷ lục khi trở thành “cư dân” giàu có nhất ở phố Downing, với tài sản ước tính lớn gấp đôi tài sản của vua Charles III.

Trước khi trở thành chính trị gia cách đây 8 năm, ông Sunak, người vừa thay thế bà Liz Truss trở thành nhà lãnh đạo của đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh hôm 24/10 vừa qua, từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và sau đó là 1 nhà quản lý quỹ đầu cơ.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông có liên quan đến người vợ là bà Akshata Murty, người thừa kế của tỷ phú Ấn Độ N. R. Narayana Murthy. Ông Murthy chính là nhà sáng lập của tập đoàn công nghệ Infosys.

Vợ chồng Thủ tướng Anh có tổng tài sản vào khoảng 730 triệu bảng (tương đương 844 triệu USD), theo thống kê của Sunday Times.

Trong đó phần lớn tài sản của bà Murty đến từ 0,93% cổ phần tại Infosys – tập đoàn hiện đang có giá trị vốn hóa đạt gần 75 tỷ USD. Ngoài ra bà còn sở hữu Catamaran Ventures, công ty đầu tư mạo hiểm đang hoạt động tại Anh do cha bà thành lập. Danh mục đầu tư của Catamaran gồm nhiều công ty, trong đó có 1 thương hiệu nội thất cao cấp đồng sở hữu bởi con gái cả của tỷ phú Rupert Murdoch.

Cặp đôi đã gặp nhau và nên duyên khi cùng theo học MBA tại ĐH Stanford. Ngoài số cổ phiếu kể trên, họ được cho là sở hữu ít nhất 4 bất động sản có tổng giá trị ước tính 18,3 triệu bảng, trong đó có 1 căn hộ ở California, Mỹ.

Trước khi dọn vào số 10 Downing, nơi ở chính của ông Sunak là căn nhà 5 phòng ngủ ở Kensington, London (có giá trị 6,6 triệu bảng). Cuối tuần họ sẽ về nghỉ tại Yorkshire, theo tờ Guardian.

Giàu có hơn cả nhà vua?

Tài sản cá nhân của ông Sunak và vợ lớn hơn đáng kể so với cựu Thủ tướng giàu nhất của Anh là ông Edward Stanley, người đắc cử năm 1852 và có tài sản vào khoảng 440 triệu USD (đã quy đổi theo tỷ giá ngày nay), theo sách kỷ lục Guinness.

Tài sản của họ cũng nhiều hơn gấp đôi so với của Vua Charles và Hoàng hậu – những người sở hữu gần 370 triệu bảng. Tất nhiên tài sản của vua và hoàng hậu không tính đến các bất động sản cũng như các tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng tỷ bảng thuộc sở hữu của Hoàng gia.

Sự kiện ông Sunak trở thành Thủ tướng đánh dấu lần đầu tiên cư dân của phố Downing giàu hơn cả cư dân của điện Buckingham. Đây cũng là điểm khiến ông vấp phải một số chỉ trích trong bối cảnh hàng triệu người dân Anh đang gặp phải khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Một số người hoài nghi liệu ông có thể thấu hiểu những gì mà người dân đang trải qua hay không.

Trước đây bà Murty từng bị chỉ trích vì được miễn thuế đối với các khoản thu nhập từ bên ngoài nước Anh. Mặc dù hoàn toàn hợp pháp nhưng lỗ hổng về thuế này giúp gia đình bà tiết kiệm được khoảng 20 triệu bảng. Sau đó bà đã từ bỏ chế độ miễn thuế gây nhiều tranh cãi này.

Tham khảo CNBC

Theo Thanh Thanh

Cùng chuyên mục
XEM