Tân Sơn Nhất: Lần đầu có phòng ngủ mini cho khách

26/10/2016 20:34 PM | Xã hội

Tân Sơn Nhất bố trí 10 phòng ngủ mini ở nhà ga quốc tế để phục vụ hành khách có nhu cầu.

Ngày 26/10, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA) hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác một phần (phần cánh) của nhà ga quốc tế mở rộng.

Phần diện tích đưa vào khai thác giai đoạn 1 của nhà ga mở rộng gồm một trệt, hai lầu, tổng diện tích 8780 m2, nằm nối tiếp về phía Đông của nhà ga quốc tế T2 hiện hữu. Tại đây, TIA sẽ khai thác sảnh chờ và mở thêm 7 cổng ra máy bay, gồm 3 cổng tại tầng 3 đi bằng ống lồng và 4 cổng tại tầng trệt, di chuyển bằng xe buýt.

Ở khu vực mở rộng này, Tân Sơn Nhất bố trí 20 ghế ngủ miễn phí phục vụ hành khách nghỉ ngơi khi chờ đợi chuyến bay. Cạnh đó là khu vui chơi trẻ em diện tích 40m2 được trang bị thảm xốp lót sàn và nhiều đồ chơi nhằm phát triển trí tuệ và tăng vận động cho trẻ như: lego, đất nặn, cầu trượt, nhà đồ chơi...Các dịch vụ này do công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đầu tư và phục vụ hành khách hoàn toàn miễn phí.

Cùng chuyên mục
XEM