Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tài xế say

“Mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa": Lời cầu xin nghẹn đắng của đứa trẻ trước người mẹ định quyên sinh và bi kịch của người làm cha mẹ ít ai nghĩ đến

“Mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa": Lời cầu xin nghẹn đắng của đứa trẻ trước người mẹ định quyên sinh và bi kịch của người làm cha mẹ ít ai nghĩ đến

28/04/2023 02:24:00 PM

Chúng ta luôn bàn về việc trẻ bị tổn thương thế nào trước cách dạy dỗ sai lầm của cha mẹ, nhưng ít nhắc đến nỗi lòng của họ.

Tags: tài xế say rượu , trụ cột gia đình , tài xế say , tiền bồi thường

Luật giao thông kỳ lạ trên thế giới: Phạt xe đi té nước, vượt đèn đỏ vào tù, hết xăng bị phạt

Luật giao thông kỳ lạ trên thế giới: Phạt xe đi té nước, vượt đèn đỏ vào tù, hết xăng bị phạt

31/08/2022 10:12:00 AM

Trong khi gần như mọi quốc gia đều cấm lái xe quá tốc độ hay khi tài xế say rượu, một số nơi còn thực thi các luật giao thông kỳ lạ được viết ra để giải quyết các vấn đề cụ thể của địa phương.

Tags: luật giao thông , tài xế say , tài xế say rượu , người lái xe , xe mui trần , doanh số bán

Mỗi ngày ra đường là một cuộc chiến: Chiến đấu để sống sót trở về trước những chiếc xe điên, những tài xế say rượu lao đến trong vô thức...

Mỗi ngày ra đường là một cuộc chiến: Chiến đấu để sống sót trở về trước những chiếc xe điên, những tài xế say rượu lao đến trong vô thức...

11/05/2019 08:46:59 AM

Sáng sáng, bạn dắt xe ra khỏi cửa để đưa con đi học, chạy đến sở làm, chiều chiều "đánh vật" với rừng xe ùn tắc mà về nhà. Bản tin tai nạn giao thông xuất hiện nhan nhản, nhìn những hình ảnh tang thương ở hiện trường, bỗng chốc bạn nhận ra: Luôn có một cuộc chiến không báo trước chờ đợi ta mỗi ngày.

Tags: tài xế say , tài xế say rượu , tai nạn giao thông , tin tai nạn , hình ảnh tang thương , tai nạn đáng tiếc , phụ nữ trung niên , nữ tài xế

PGS.TS Lê Quý Đức: "Ở khía cạnh đạo đức, văn hóa ép bia rượu là một tập tục lạc hậu và dã man"

PGS.TS Lê Quý Đức: "Ở khía cạnh đạo đức, văn hóa ép bia rượu là một tập tục lạc hậu và dã man"

08/05/2019 09:39:56 AM

Theo Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Quý Đức, bản thân rượu bia không có tội. Những việc ép nhau từng chén rượu ly bia là thói quen phản văn hóa. Nếu nói ở khía cạnh đạo đức, nó như một tập tục lạc hậu, dã man rất cần lên án.

Tags: Lê Quý Đức , tai nạn đau lòng , chén chú chén anh , tai nạn giao thông , sử dụng rượu bia , tông tử vong , công nhân môi trường , tài xế say , Hầm kim liên , hai người phụ nữ , phương tiện tham gia giao thông , tập tục lạc hậu

MC Diệp Chi: Người có học thức, người lịch sự không bao giờ phán xét ai chỉ qua một ly rượu. Thế nên, phải xem mấy gã mình nhậu cùng có xứng gọi là bạn, là anh em không!

MC Diệp Chi: Người có học thức, người lịch sự không bao giờ phán xét ai chỉ qua một ly rượu. Thế nên, phải xem mấy gã mình nhậu cùng có xứng gọi là bạn, là anh em không!

03/05/2019 11:16:00 AM

Bất kỳ ai, khi cầm chén rượu trong tay hãy nhớ: một chén uống thiếu trách nhiệm có thể tước đi mạng sống của người khác, tước đi quyền sống của chính mình. Có những chén rượu để giải sầu, lại có những chén rượu chỉ mang tang thương, bất hạnh.

Tags: MC Diệp Chi , tài xế say , tài xế say rượu , đâm trực diện , tài xế say xỉn , ca phẫu thuật , phương tiện giao thông , khuôn mặt biến dạng , tai nạn chết người , chị lao công , tai nạn giao thông thảm khốc , công dân ưu tú , người đàn ông thành đạt , tội danh giết người , người có học thức