Tại sao người ta "phát cuồng" vì ngày Black Friday?

25/11/2016 08:19 AM | Kinh doanh

Không khó để bắt gặp những cụm từ bắt mắt như “siêu giảm giá” hay “giá rẻ như cho” trong ngày Black Friday. Vậy nó là ngày gì và tại sao người ta lại "phát cuồng" vì nó?

Black Friday (thứ 6 đen tối) là ngày vàng mua sắm của người dân Mỹ với chục nghìn mặt hàng được giảm giá cực lớn. Nó được ấn định vào ngày thứ 6 đầu tiên ngay sau ngày lễ Tạ Ơn (rơi vào khoảng 23-29 tháng 11). Gần đến ngày này, tất cả những cửa hàng tại Mỹ đều trưng những tấm biển giảm giá, khuyến mại cực khủng, khiến người mua hàng không thể không chú ý.

Làm thế nào để mua được hàng giá rẻ như cho trong ngày Black Friday

Theo USA Today, cụm từ Black Friday được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1939, khi Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ đứng trước sức ép phải chuyển Lễ Tạ ơn từ ngày thứ 5 cuối cùng lên ngày thứ 5 thứ 3 trong tháng 11 để kéo dài mùa Giáng sinh.

Sự thay đổi ngày Lễ Tạ ơn này xuất phát từ mục đích kinh tế và cũng chính nhờ lý do đó mà ngày Black Friday mới xuất hiện. Kể từ lâu, nước Mỹ có một thông lệ, cứ qua Lễ Tạ ơn và dân chúng Mỹ bắt đầu mua sắm để chuẩn bị cho Giáng sinh và giao thừa mừng năm mới.

Vào năm 1939 (tức 10 năm sau khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ), nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán đó sẽ là năm cuối cùng của cuộc Đại khủng hoảng. Tuy nhiên, vào năm đó, Lễ Tạ ơn trùng (theo thông lệ cũ) trùng vào ngày 30/11, cách ngày Giáng sinh chỉ còn 24 ngày. Trừ 4 ngày chủ nhật, thời gian để cho dân chúng mua sắm chỉ còn 20 ngày, như vậy doanh thu ngành bán lẻ chắc chắn sẽ giảm. Do đó, Tổng thống Mỹ đã được yêu cầu dời Lễ Tạ ơn sớm hơn một tuần để tăng thời gian mua sắm cho mùa Giáng sinh, cũng như góp phần cải thiện nền kinh tế.

Bởi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất nước Mỹ, trong ngày này các cửa hàng thường đưa ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn với những cụm từ bắt mắt như “siêu giảm giá” hay “giá rẻ như cho” để thu hút khách hàng.

Lý giải về việc tại sao là là ngày thứ 6 đen chứ không phải là ngày thứ 6 đỏ hay thứ 6 trắng, điều này liên quan đến thông lệ trong ngành kế toán. Ngày xưa, khi các thao tác kế toán còn thực hiện trên giấy và viết tay, để tiện theo dõi sổ sách kế toán, người ta thường ghi số lợi nhuận bằng mực đen và số lỗ bằng mực đỏ. Từ đó, ngày mua sắm lớn nhất trong năm cũng được đặt tên là Black Friday, ngụ ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp.

Không chỉ xuất hiện ở Mỹ, ngày Black Friday đã lan sang nhiều quốc gia khác ở châu Âu và thậm chí là những quốc gia không có truyền thống mua sắm cho mùa giáng sinh như ở châu Á, bởi hiệu quả doanh thu tốt mà hiệu ứng mua sắm trong ngày này mang lại. Năm nay, Black Friday bắt đầu từ rạng sáng ngày 25/11 theo giờ Mỹ, tức đầu giờ chiều ngày 25/11 theo giờ Việt Nam.

Theo Anh Sa

Cùng chuyên mục
XEM