Tại sao kỳ Olympic mùa đông năm nay lại vô địch về… số lượng bao cao su?

10/02/2018 08:04 AM | Xã hội

Vào năm 2014, khoảng 100.000 bao cao su đã được phát tại thế vận hội mùa đông Sochi-Nga trong khi con số này là 450.000 tại Olympic mùa hè năm 2016 ở Rio de Janeiro-Brazil.

Với 2.925 vận động viên từ 92 quốc gia, kỳ Thế vận hội mùa đông năm 2018 ghi nhận số lượng vận động viên tham gia kỷ lục từ trước tới nay.

Tuy nhiên, điều có lẽ khiến nhiều người chú ý hơn cả là số lượng bao cao su miễn phí được ban tổ chức chuẩn bị tại làng vận động viên Olympic và những khu vực thi đấu khác cho năm nay nhiều hơn bất kỳ thế vận hội mùa đông nào trước đó.

Cụ thể, các vận động viên nhận tới 110.000 chiếc bao cao su miễn phí ở PyeongChang-Hàn Quốc. Theo Korea Biomedical Review, điều này tương đương với mỗi vận động viên có 37 chiếc bao miễn phí và tổng gia trị số bao cao su này lên tới 93.370 USD. Hãng Barunsengkak quyên góp 100.000 chiếc bao trong khi hiệp hội phòng chống AIDS Hàn Quốc đóng góp 10.000 chiếc.

Tại sao kỳ Olympic mùa đông năm nay lại vô địch về… số lượng bao cao su? - Ảnh 1.

Banner vận động dùng bao cao su ở Olympic mùa hè năm 2016 tại Rio de Janeiro-Brazil

Theo các nguồn tin của giới truyền thông, bao cao su sẽ được miễn phí sẽ được đặt tại làng thể thao Olympic, sân vận động và những trung tâm khác trong mùa diễn ra thế vận hội.

Trên thực tế, đây là điều không mới trong làng thể thao khi chúng lần đầu tiên được phát miễn phí tại Olympic mùa hè 1988 tại Seoul-Hàn Quốc nhằm ngăn chặn việc lây lan HIV. Kể từ đó, chuyện phát bao cao su miễn phí tại các kỳ Olympic sau này.

Vào năm 2014, khoảng 100.000 bao cao su đã được phát tại thế vận hội mùa đông Sochi-Nga trong khi con số này là 450.000 tại Olympic mùa hè năm 2016 ở Rio de Janeiro-Brazil.

Tại các kỳ thế vận hội, việc quan hệ tình dục của các vận động viên luôn thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông. Năm 2014, truyền thông râm ran vụ việc các vận động viên sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder tại làng thể thao ở Sochi để gặp mặt quan hệ. Trong khi đó vận động viên bơi lội Ryan Lochte nổi tiếng thừa nhận với hãng tin ESPN rằng 70-75% vận động viên tham gia Olympic có quan hệ tình dục trong mùa đại hội.

Tại sao kỳ Olympic mùa đông năm nay lại vô địch về… số lượng bao cao su? - Ảnh 2.

Một tình nguyện viên làm đầy máy phát bao cao su miễn phí tại thế vận hội Olympic mùa hè năm 2016 ở Rio de Janeiro-Brazil

Thậm chí, việc quan hệ tình dục trong mùa thế vận hội còn phổ biến tới mức rất nhiều trường hợp vận động viên "hành sự" ngoài trời thay vì vào trong phòng kín. Năm 1988 tại Seoul Games, ban tổ chức đã tìm thấy rất nhiều bao cao su mà họ đã phát được sử dụng và vứt bừa bãi trên nóc các chung cư của làng thể thao Olympic. Chính vụ việc này đã khiến Ban tổ chức Olympic đưa ra quy định mới cấm các vận động viên quan hệ ngoài trời trong mùa thế vận hội.

Tuy nhiên, với nhiệt độ dưới 0 độ C lạnh cóng ở PyeingChang, có lẽ ban tổ chức Olympic sẽ không phải lo ngại về tình trạng ngại ngùng với những cặp vận động viên thích quan hệ ngoài trời như năm 1988.

AB

Cùng chuyên mục
XEM