Tài sản khổng lồ của cố đồng sáng lập Microsoft Paul Allen được trích 125 triệu USD để xây dựng Viện nghiên cứu miễn dịch

14/12/2018 09:12 AM | Kinh doanh

Vị tỷ phú đã đóng góp rất nhiều cho các hoạt động từ thiện để phát triển cộng đồng.

Dù đã qua đời nhưng tỷ phú Paul Allen vẫn để lại di sản to lớn đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Mới đây, một món quà từ thiện lớn của ông đã được trao tặng: 125 triệu USD để thành lập một bộ phận nghiên cứu tập trung vào hệ miễn dịch và các bệnh liên quan.

Allen Institute là một tổ chức nghiên cứu y tế độc lập, phi lợi nhuận có trụ sở tại Seattle được thành lập năm 2003 bởi Paul Allen, chuyên về việc thúc đẩy khoa học thần kinh, sinh học và công nghệ.

Được biết, Paul Allen là người cung cấp phần lớn các khoản tài trợ cho Allen Institute. Đến nay, viện nghiên cứu này đã có hơn 500 nhân viên làm việc. Em gái của ông, bà Jody Allen hiện là thành viên hội đồng quản trị.

Tài sản khổng lồ của cố đồng sáng lập Microsoft Paul Allen được trích 125 triệu USD để xây dựng Viện nghiên cứu miễn dịch - Ảnh 1.

Tỷ phú Paul Allen và em gái, bà Jody Allen.

Ngày 12/12 vừa qua, họ đã thông báo rằng cố đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, ông Paul Allen đã cam kết thành lập Viện nghiên cứu miễn dịch Allen, một dự án mà ông đang thực hiện dở dang trước khi qua đời ở tuổi 65 vào tháng 10 vừa qua.

Đây là cơ sở thứ tư được thành lập bởi tổ chức phi lợi nhuận của Allen, các bộ phận khác tập trung vào lĩnh vực tế bào, não bộ và cung cấp các khoản tài trợ cho những tiến bộ trong khoa học y tế.

Allan Jones, Giám đốc điều hành của viện cho biết các đơn vị khác đã đạt được một số tiến bộ khoa học quan trọng và sẽ được chuyển thành ứng dụng y tế. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên họ đầu tư đáng kể vào cơ sở có thể áp dụng trực tiếp với sức khỏe con người.

Kể từ khi rời Microsoft vì lý do sức khỏe, tỷ phú Paul Allen đã thực hiện một loạt các nỗ lực kinh doanh và từ thiện trong suốt ba thập kỷ. Theo một số nguồn tin, ít nhất một nửa tài sản trị giá 26 tỷ USD của ông sẽ được dành cho mục đích từ thiện sau khi ông tham gia vào Giving Pledge.

Ngoài Viện nghiên cứu miễn dịch Allen, một trong những khoản đầu tư đầu tiên mà quỹ Vulcan Capital của cố tỷ phủ thực hiện kể từ khi ông qua đời là một quỹ đầu tư vào các doanh nhân xã hội ở châu Phi và Nam Mỹ. Đầu năm nay, Paul Allen đã đồng ý đầu tư cho quỹ trên với mục đích giúp tạo ra lợi ích về cả mặt tài chính, xã hội và môi trường tại các thị trường mới nổi.

Theo người quản lý trực tiếp Thomas Bumol, mục tiêu của Viện nghiên cứu miễn dịch Allen là tiến hành nghiên cứu dài hạn nhằm thu thập dữ liệu của 60 đến 100 trẻ em, thanh niên và người già tình nguyện tham gia cùng những thay đổi trong hệ miễn dịch của họ trong khoảng thời gian nhất định.

Không giống như các nghiên cứu được thực hiện để đưa ra câu trả lời rõ ràng về hiệu quả của một loại thuốc trong tình huống cụ thể, Viện miễn dịch Allen sẽ nghiên cứu tác động trực tiếp tới sức khỏe con người. Thomas cho biết đâu là cách tiên phong để nghiên cứu hệ thống miễn dịch trong tương lai. Kế hoạch của họ sẽ có sự tham gia của 70 nhà khoa học nội bộ và hợp tác với một số bệnh viện và trung tâm nghiên cứu khác.

Gia Vũ

Từ khóa:  Paul Allen
Cùng chuyên mục
XEM