Tài liệu tuyệt mật của Facebook chính thức bị công bố, tiết lộ “danh sách trắng” và email của CEO Mark Zuckerberg

06/12/2018 10:25 AM | Công nghệ

Nhiều bí mật của Facebook đã bị đưa ra ánh sáng.

Như đã đưa tin trước đây, liên quan đến một công ty phát triển phần mềm có tên Six4Three và vụ kiện từ năm 2015 với Facebook. Theo một đạo luật tranh chấp, Six4Three được phép thu thập các dữ liệu của Facebook để phục vụ việc tố tụng. Bất ngờ là Six4Three đã có được các tài liệu tuyệt mật của Facebook, có thể là bằng chứng cho thấy Facebook bán dữ liệu người dùng cho các công ty thứ ba.

Tài liệu này sau đó đã bị Quốc hội Anh thu giữ. Hôm thứ 4 vừa qua, Quốc hội Anh đã công bố một bản nhớ của các tài liệu này. Một bản chỉnh sửa và kết hợp các tài liệu được đăng trực tiếp trên trang web của Ủy ban Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao.

Bản tài liệu được công bố đã tiết lộ nhiều bí mật của Facebook.

Trong đó có một “danh sách trắng”, bao gồm các công ty được phép truy cập vào dữ liệu người dùng của Facebook. Một trong số đó là Netflix và Airbnb.

Trong tài liệu nội bộ của Facebook có một mục là “Ý tưởng liên kết truy cập dữ liệu người dùng và giá trị tài chính của mối quan hệ với các nhà phát triển ứng dụng Facebook”. Có thể hiểu là lợi ích vật chất khi cho phép các nhà phát triển ứng dụng truy cập vào dữ liệu người dùng.

Tuy nhiên, Facebook từ chối cung cấp dữ liệu cho các đối thủ cạnh tranh. Tài liệu tiết lộ một email của CEO Mark Zuckerberg, về việc phê duyệt quyết định từ chối truy cập dữ liệu của ứng dụng Twitter Vine.

Facebook thay đổi ứng dụng trên Android, thu thập bản ghi các cuộc gọi và tin nhắn của người dùng. Tuy nhiên, Facebook không nói rõ điều này mà gây khó khăn cho người dùng để biết được những thay đổi này.

Tài liệu tuyệt mật của Facebook chính thức bị công bố, tiết lộ “danh sách trắng” và email của CEO Mark Zuckerberg - Ảnh 1.

CEO Mark Zuckerberg vắng mặt trong buổi điều trần tại Quốc hội Anh.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Damian Collins, người thu thập các tài liệu này từ tay Six4Three cho biết: “Có rất nhiều sự quan tâm từ công chúng đối với việc phát hành những tài liệu này. Các tài liệu có thể giải đáp câu hỏi về cách Facebook quản lý dữ liệu của người dùng, chính sách hợp tác với các nhà phát triển và cách Facebook làm việc trên vị trí thống trị mạng truyền thông xã hội”.

“Chúng tôi không cảm thấy rằng Facebook đã trả lời thẳng thắn về những vấn đề này trong cuộc điều trần gần đây. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải công bố công khai các tài liệu này”, ông Collins cho biết thêm.

Trong khi đó, Facebook đã có phản hồi chính thức. Đại diện Facebook khẳng định những tài liệu này chỉ là một phần của câu chuyện và được trình bày theo một cách gây nhầm lẫn.

“Lúc đó, chúng tôi đứng trước việc thay đổi toàn bộ nền tảng để ngăn chặn việc người dùng bị thu thập dữ liệu từ bạn bè bởi các nhà phát triển. Giống như bất kỳ công ty công nghệ nào, chúng tôi đưa ra nhiều ý kiến khác nhau để thảo luận và tìm ra biện pháp tốt nhất. Đó không phải là những quyết định cuối cùng”.

Theo TVD

Từ khóa:  Facebook
Cùng chuyên mục
XEM