Tại đất nước đắt đỏ Nhật Bản, bạn có thể mua gì với chưa đến 20.000 đồng?

31/03/2016 19:04 PM | Sống

Nhật Bản vốn nổi tiếng là một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ với 100 yên (gần 20.000 đồng), người dân và du khách vẫn có thể lựa chọn được những món đồ xinh xắn, hữu ích tại chuỗi cửa hàng đồng giá Daiso.

Ghé thăm Nhật Bản, du khách sẽ không khó để bắt gặp hàng loạt các cửa hàng Daiso đồng giá 100 yên chuyên bán các sản phẩm bình dân, phục vụ nhu cầu của rất nhiều người thu nhập thấp tại quốc gia này.

Điều đặc biệt khiến chuỗi cửa hàng Daiso được hàng triệu người dân Nhật Bản và thế giới yêu thích là bởi các mặt hàng đa dạng, chất lượng mà lại có giá thành phải chăng.

Những cửa hàng đồng giá 100 yên đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân Nhật Bản.
Những cửa hàng đồng giá 100 yên đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân Nhật Bản.

Ngoài ra, độ phủ sóng của các cửa hàng Daiso 100 yên cũng rất lớn bởi vậy người dân có thể dễ dàng ghé thăm cửa hàng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trong các thành phố lớn. Nhiều người Nhật Bản cho biết cửa hàng đồng giá 100 yên dường như đã trở nên quá quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Du khách có thể nhìn thấy các cửa hàng đồng giá 100 yên xuất hiện nhan nhản ở các thành phố lớn.
Du khách có thể nhìn thấy các cửa hàng đồng giá 100 yên xuất hiện nhan nhản ở các thành phố lớn.
Cửa hàng luôn tấp nập người ra vào.
Cửa hàng luôn tấp nập người ra vào.
Cửa hàng đồng giá có thể nằm trong các trung tâm thương mại...
Cửa hàng đồng giá có thể nằm trong các trung tâm thương mại...
... hoặc cũng có thể là 1 cửa hàng lớn có mặt tiền ngay tại các tuyến phố đông người qua lại.
... hoặc cũng có thể là 1 cửa hàng lớn có mặt tiền ngay tại các tuyến phố đông người qua lại.

Nói về lịch sử phát triển của chuỗi cửa hàng đồng giá Daiso, vào năm 1977, ông Hirotake Yano đã thành lập ra công ty Daiso chuyên bán các mặt hàng bình dân đồng giá 100 yên. Với hình thức kinh doanh độc đáo, mới mẻ và đánh trúng nhu cầu người tiêu dùng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Daiso đã trở thành chuỗi cửa hàng 100 yên mạnh nhất, được ưa thích nhất tại xứ sở hoa anh đào. Và không chỉ dừng lại trong phạm vi Nhật Bản, Daiso hiện giờ còn vươn mình ra thị trường quốc tế.

Tính đến nay, Daiso đã sở hữu 2.500 cửa hàng tại Nhật Bản, 975 cửa hàng ở Hàn Quốc và 522 cửa hàng ở các quốc gia và các vùng lãnh thổ khác như Úc, Bahrain, Brazil, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Kuwait, Macau, Malaysia, Mexico, Myanmar, New Zealand, Oman, Philippines, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và cả Việt Nam.

Không chỉ có mặt ở Nhật Bản, những cửa hàng Daiso 100 yên còn xuất hiện ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Không chỉ có mặt ở Nhật Bản, những cửa hàng Daiso 100 yên còn xuất hiện ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Cùng với độ phủ sóng mạnh mẽ của các cửa hàng trên toàn Nhật Bản, Daiso còn ngày càng chú trọng đến các mặt hàng sản phẩm. Hiện nay, các cửa hàng Daiso đang bày bán hơn 100.000 sản phẩm khác nhau mà trong đó 40% mặt hàng được nhập khẩu từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Thái Lan và cả Việt Nam. Mặc dù không phải là hàng Nhật Bản 100% thế nhưng người Nhật Bản vẫn nắm rõ được điều đó và tin dùng.

Đến với Daiso, các khách hàng có thể mua sắm bất cứ món đồ gì từ quần áo, đồ chơi, vật dụng gia đình đến các món ăn vặt.
Đến với Daiso, các khách hàng có thể mua sắm bất cứ món đồ gì từ quần áo, đồ chơi, vật dụng gia đình đến các món ăn vặt.

Đối với các du khách lần đầu ghé thăm Nhật Bản, nếu cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn những món quà dành tặng bạn bè người thân ở nhà, hãy ghé thăm các cửa hàng Daiso. Chắc chắn bạn sẽ tìm được món quà gì đó xinh xắn với giá tiền phải chăng.

Hãy cùng dạo một vòng quanh các sản phẩm mà Daiso bày bán với giá chỉ 100 yên nhé!

Theo Trang Đỗ

Cùng chuyên mục
XEM