Tốn bao nhiêu tiền để làm đại biểu ở Davos?

22/01/2014 11:51 AM |

Ít nhất là 20.000 USD.

Các phiên hội nghị ở Davos đã được chuẩn bị và sắp bắt đầu, với sự tham gia của các đại diện trên mọi cương vị, mọi lĩnh vực, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Họ sẽ cùng dừng chân tại thị trấn bên dãy núi Alps để thảo luận về các biện pháp cứu cánh cho thế giới.

Với nhiều người bình thường, hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vẫn là một hội nghị thượng đỉnh “đặc biệt”, nơi mà các tầng lớp kinh doanh và các chính trị gia sẽ nghiêm túc thảo luận những vấn đề mà họ ít nhiều có kinh nghiệm.

Dù bạn không tin, nhưng những sự kiện lớn như Davos có thể thỏa mãn những tham vọng cao cả của bạn, hứa hẹn sẽ là một kinh nghiệm độc nhất vô nhị. Vậy, làm thế nào để bạn có thể trở thành một đại biểu của Davos?

Lời mời chính thức

Diễn đàn kinh tế thế giới rất hạn chế thiệp mời, thiệp chỉ được phát cho 2.500 đại diện đến từ hơn 100 quốc gia, trong đó có các CEOs và các đại diện từ các tập đoàn lớn trên thế giới; các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo trong cộng đồng G20 và các cường quốc lớn khác; các nhà phát minh, nhà khoa học, doanh nghiệp xã hội, các nhà nhân chủng học và các hãng truyền thông lớn.

Bên cạnh đó, giá vé tham dự khá đắt đỏ cũng tạo nên nét riêng biệt của hội nghị. Trong khi các nhà lãnh đạo lớn, các lãnh tụ chính trị, các chuyên gia, doanh nghiệp xã hội và đại diện của các tổ chức quốc tế được mời tham dự miễn phí, giá vé cho một đại diện cá nhân muốn tham dự lên đến gần 20.000 USD.

Chi phí của các đại biểu ở Davos

Ngân sách du lịch lớn

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nhỏ nhắn, ẩn mình trong một thung lung đẹp như tranh vẽ của dãy núi Alps - Thụy Sĩ, 150km về phía Tây Nam của Zurich, không phải là điểm dừng chân dành cho các du khách có ngân sách eo hẹp. Giá vé máy bay hạng thương nhân cho một đại diện đến từ New York vào khoảng 4.800 đến 7.200 USD.

Mức giá tương tự cho đại diện đến từ Tokyo cũng vào khoảng 4.500 đến 8.300 USD. Các vị khách đến từ Johannesburg, Nam Phi cũng phải trả tầm 4.900 USD.

Dù bạn đang ở Zurich, bạn vẫn gặp phải vấn đề nhỏ khi muốn đến Davos. Phương tiện giao thông có sẵn bao gồm xe buýt và tàu đưa đón theo dịch vụ. Tuy nhiên, thời gian di chuyển mất khoảng hai giờ bằng phương tiện công cộng có vẻ sẽ gây cản trở nhỏ với các khách hàng kinh doanh.

Một giải pháp khác là bạn có thể thuê một chiếc limousine, chi phí khoảng 700 USD cho chuyến đi một chiều. Tuy nhiên, các CEOs (giám đốc điều hành) cũng có thể chọn đi máy bay trực thăng, chi phí khoảng 9.500 USD cho một chuyến đi hai chiều.

Chỗ ở

Với số lượng khách sạn lớn rất hạn chế, việc tìm kiếm nơi ăn nghỉ tại Davos trong tuần lễ của Diễn đàn kinh tế thế giới không phải là điều dễ dàng. Giá thuê phòng dự đoán cũng phản ánh sự chên lệch giữa mức cung-cầu. Giá tiền ở một khách sạn ba sao vào khoảng tầm 600 USD một đêm.

Những người có ngân sách du lịch lớn thường chọn thuê toàn bộ một căn hộ hoặc nhà gỗ ngoài trời. Giá cho một khu nhà 10 người ở có thể lên tới 60.000 USD/tuần (đã bao gồm các chi phí dịch vụ khác).

Trang phục phù hợp

Thời tiết ở Davos mùa này khá lạnh. Ở độ cao 5,052ft (1,540m) so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình trong tháng một vào khoảng -6 độ C (21.1 độ F).

Đồ lót nhiệt, áo khoác dày và ủng đi tuyết là những vật dụng cần thiết, đặc biệt khi nhiệt độ bất chợt tụt xuống vào buổi tối. Đây là thời điểm bạn thường ra ngoài, đến các bữa tiệc cocktail, hay tham dự các sự kiện xã hội với đối tác. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi chứng kiến những bộ quần áo được thiết kế riêng biệt, với giày tuyết cồng kềnh được đặt xung quanh hội nghị. Chúng được bán với giá khoảng 2,000 đô-la một bộ.

Các nhân vật VIPs nổi bật

Với những người ngoài cuộc, việc có mặt tại Davos giống như một bữa tiệc lớn với sự tham dự của người nổi tiếng trên thế giới. Trong thực tế, cuộc họp Davos được phân cấp theo một hệ thống chặt chẽ. Một số nơi được dành riêng cho vài chục nguyên thủ quốc gia, giới hoàng gia, CEO của các tập đoàn xuyên quốc gia khổng lồ và các đại diện của các tổ chức quốc tế nổi bật.

Làm cách nào để bạn nhận ra những người rất, rất quan trọng này trong số 2.500 vị khách mời? Hãy chú ý vào các phù hiệu.

Bất cứ ai đeo chiếc phù hiệu trắng là đại biểu chính thức, đã được mời tham dự hội nghị. Vợ (chồng) của các đại biểu, “các đối tác chiến lược” – những nhà tài trợ cho hội nghị WEF cũng đeo các phù hiệu tương tư. Chiếc phù hiệu đặc biệt nhất, loại mà bạn được phép tiến vào hậu trường các phiên họp bí mât (thường được biết đến như Danh hiệu chính thức của các nhà Lãnh đạo thế giới), là một chiếu huy hiệu với hình nổi ba chiều.

Đi đâu, làm gì

Hoàn thành tất cả các yêu cầu bên trên, bạn có thể đi qua các cửa an ninh sân bay và chuẩn bị kế hoạch cho những hoạt động sắp tới. Tuần này có khoảng 2000 cảnh sát Thụy Sĩ được tập trung tại thị trấn, đảm bảo chỉ những người đủ tư cách mới được tiến vào các phiên họp trong khu vực trung tâm của hội nghị. Một số đại biểu không tham dự các phiên họp, nhưng tập trung thảo luận sôi nổi với các đối tác khác về các vấn đề khủng hoảng toàn cầu.

Vì vậy, các đại biểu có thể tận dụng bốn ngày để tham dự các phiên hội nghị và thảo luận về tất cả mọi thứ họ quan tâm, từ vấn đế môi trường sẽ bị tác động thế nào dưới dự ảnh hưởng của các xu hướng và lối sống mới, cho đến việc làm sao để âm nhạc có tác động tích cực đến cộng đồng và kết nối mọi người với nhau. 

Mỗi đại biệu có thể dùng 40.000 USD để đổi lấy những giá trị rất thiết thực. 

Phương Thảo

huongnt

Cùng chuyên mục
XEM