Hơn một nửa thủ đô Philippines ngập chìm trong nước

21/08/2013 06:07 AM |

Hàng vạn người không thể ra khỏi nhà hoặc bị mắc kẹt ở những nơi trú ẩn vì đường phố đã biến thành sông. Các hoạt động đều bị đình chỉ trong ngày thứ hai liên tiếp.

Trước tình trạng ngập lụt nặng này, chính phủ Philippines đã cho dừng hoạt động tất cả các công việc, ngoại trừ công tác cứu hộ và ứng phó với thiên tai.

Một người đàn ông lội qua lũ tại Makati, Manila,trung tâm tài chính của Philippines hôm 20/8/2013.

Ít nhất 7 người đã bị thiệt mạng, trong đó có một bé trai 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi. 4 người bị mất tích.

Nước đã ngập qua thắt lưng, trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống.

Tất cả các văn phòng, ngân hàng, trường học đều phải đóng cửa và hầu hết các con đường đều không thế đi qua được.

Dùng thang để đi qua đường.

Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Corazon Soliman cho biết, hơn 200 trung tâm sơ tán đã được mở tại Manila và các tỉnh lân cận, hiện đang là nơi trú ẩn của hàng vạn người. Ước tính có tổng cộng 600.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ.

Một chiếc xe buýt đang cố gắng lội qua lũ.

Esteban Gabin, một tái xế 45 tuổi cho biết: "Tôi đã phải lội khi nước đến thắt lưng để đến nhà ông chủ lấy tiền về nhà. Nhưng chắc tôi sẽ phải bơi về nhà vì nhà tôi ở gần sông Pampanga, lũ có thể lên tới cổ".

Nhân viên cứu hộ tới giải cứu một người dân bị mắc kẹt vì lũ.

Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino đã bị hủy bỏ. Con đường chính dẫn đến sân bay đã bị ngập và nhiều hành khách cũng đang bị mắc kẹt ở đây.

Nước ngập chìm cả xe ôtô ở phía cuối của con đường này.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Philippines dự báo mưa lớn sẽ kéo dài hết ngày 20/8, đồng thời phát đi cảnh báo màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất về lũ lụt đối với Manila và một số tỉnh lân cận.

Quần đảo Philippines là một trong những nơi hứng chịu nhiều mưa bão nhất trên thế giới với khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm.

Theo Phạm Khánh

huongnt

Cùng chuyên mục
XEM