Geely thâu tóm Volvo – thương vụ tầm cỡ của ngành ô tô Trung Quốc

29/03/2010 15:02 PM |

Đây là thương vụ thâu tóm thương hiệu ô tô nước ngoài có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong ngành ô tô Trung Quốc.

Zhejiang Geely Holding đồng ý mua lại Volvo Cars từ Ford Motor với giá 1,8 tỷ USD.

Đây là thương vụ thâu tóm thương hiệu ô tô nước ngoài có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Thương vụ này cuối cùng được hoàn tất 18 tháng sau khi hai công ty bắt đầu những cuộc đối thoại đầu tiên.

1,6 tỷ USD sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, số còn lại là hối phiếu. Hai công ty hiện có kế hoạch hoàn thành thương vụ này vào quý 3/2010.

Doanh số ô tô tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh trong năm ngoái đã đưa thị trường ô tô nước này đứng đầu thế giới. Các công ty sản xuất ô tô Trung Quốc có thể vươn đến thị trường và công nghệ của các nước phương Tây.

Đối với giám đốc điều hành của Ford, sau khi bán thương hiệu Aston Martin, Jaguard và Land Rover cho Tata Motors vào năm 2007, và đến nay là thương hiệu Volvo cho hãng xe Trung Quốc, hãng đã hoàn thành mục tiêu chấm dứt dòng xe xa xỉ để tập trung vào những thương hiệu sống còn.

Thỏa thuận mới đây bao gồm những điều khoản trong đó có điều khoản về việc sở hữu trí tuệ và nguồn cung, cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển. Geely sẽ hỗ trợ Volvo tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Hãng xe Tata của Ấn Độ công bố có lãi trong quý 4/2009 sau khi trả hết số nợ còn lại từ Jaguard và Land Rover. Tata có kế hoạch mở 7 đại lý Jaguar và Land Rover tại Ấn Độ trong năm tài khóa hiện tại, ngoài ra tiếp tục duy trì những đại lý tại Bombay và New Delhi.

Thương vụ mua lại Volvo là bằng chứng mới nhất về tham vọng vươn ra thị trường toàn cầu của các hãng xe Trung Quốc. Đây là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay trong ngành ô tô Trung Quốc.


Thanh Vân
Theo Dân Trí/Bloomberg

ngocdiep

Cùng chuyên mục
XEM