Sử dụng máy quét CT, nhà khoa học phát hiện bí mật xác ướp cổ đại

30/03/2017 21:14 PM | Công nghệ

Máy quét CT đã tiết lộ nhiều thông tin về xác ướp cổ đại ở Ai Cập và Peru mà chúng ta chưa từng được biết đến.

Kỹ thuật ướp xác của nền văn minh cổ đại Ai Cập vẫn còn là điều bí ẩn với chúng ta. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở New York (Mỹ) đang có cuộc trưng bày đặc biệt giúp ta vén bức màn bí mật về các xác ướp .

Hình ảnh từ máy quét CT và 3D chiếc quan tài gỗ cho thấy bên trong chứa xác ướp một cậu bé người Ai Cập cổ đại. Chiếc quan tài quá rộng so với cậu bé.

Một số nhóm người Nam Mỹ đã ướp xác trước cả người Ai Cập. Kỹ thuật ướp xác liên tục thay đổi trong suốt hàng ngàn năm.

Những bộ xác ướp gia đình được đặt cạnh nhau trong những cái hố mà người thân còn sống dễ thăm viếng, mang đồ ăn thức uống đến cúng người quá cố. Thậm chí họ còn lấy xác ướp mang đi tham gia lễ hội và các sự kiện long trọng.

Máy quét cho thấy xác ướp là hài cốt của một phụ nữ 20 tuổi và 2 đứa trẻ khoảng 6 và 2 tuổi.

Nhiều xác ướp Peru được chôn cất theo công cụ mà họ thường dùng (như công cụ đánh cá) hay thức ăn, đồ uống. Có những chiếc bình đựng bia ngô (chicha) và những cái chén nhỏ như là dâng cúng người đã khuất một chút thực phẩm tươi.

Nhiều đồ tạo tác được chôn cất cùng xác ướp đã được phát hiện ra. Các nhà nghiên cứu dùng máy quét để lần đầu tiên biểu diễn cho chúng ta thấy bên trong xác ướp của Ai Cập và Peru.

Máy quét CT chụp hàng trăm bức ảnh 3D tiết lộ chi tiết xác ướp Ai Cập gọi là "Quý bà trang điểm", là một phụ nữ 40 tuổi có mái tóc xoăn. Bà ấy chết vì bệnh lao.

Xác ướp "Quý bà trang điểm" được trưng bày trong Bảo tàng Field.

Máy quét giúp các nhà nghiên cứu ước tính được mọi thứ của xác ướp, từ kết cấu khuôn mặt đến độ dày làn da. Họ dùng dữ liệu này tạo ra bức tượng "Quý bà trang điểm" giống y như thật.

Các xác ướp Ai Cập đang trưng bày cho thấy quá trình ướp xác phức tạp. Nhiều quan tài ghi đầy chữ tượng hình.

Quan tài này có niên đại năm 700 đến 600 trước CN. Hình phần trên là thần Thoth cầm tay người quá cố. Thần Thoth giới thiệu người quá cố với thần Osiris cai trị âm phủ (người đội mũ trắng). Hình phần dưới là thần Anubis đầu chó rừng đang ướp xác.

Người Ai Cập thường lấy đi nội tạng người quá cố và có thể đặt 2 con vật vào bên cạnh hoặc bên trong xác ướp. Người Peru thường không lấy đi nội tạng.

Người Ai Cập ướp cả xác động vật. Con linh dương này có lẽ được nuôi trong đền thờ để ướp xác cúng tế người đã khuất.

Xác ướp cá sấu con phức tạp này được chôn cất theo người quá cố trong một ngôi mộ cổ Ai Cập.

Theo ông David Hurst Thomas – người đồng giám sát triển lãm, máy quét cho phép các nhà khoa học tái tạo lại những thứ bên trong không bị phân hủy và làm hé lộ ra yếu tố mới trong lịch sử.

Trẻ em đến tham quan triển lãm.

Kỹ thuật này cũng được dùng để xác định nguyên nhân cái chết của con ma mút bé này.

Máy quét CT có thể cho ra hình ảnh 3D như một cậu bé bị ướp xác.

Máy quét cho thấy hình dáng mắt, mũi, miệng và tai. Sau đó, họa sĩ tái tạo lại xác ướp thời kỳ như thật.

Bức tượng xác ướp y như thật.

Cuộc trưng bày xác ướp ở New York sẽ kéo dài đến ngày 7/1/2018, sau đó sẽ di chuyển đến các thành phố khác ở Mỹ, kết thúc tại Bảo tàng Field tại Chicago.

Nguồn: Business Insider

Theo Cẩm Mai

Cùng chuyên mục
XEM