Sự cố biển miền Trung khiến riêng tỉnh Hà Tĩnh có thêm 24.400 người không có việc làm

29/09/2016 11:20 AM | Xã hội

Số lao động Việt thất nghiệp trong Quý 3 là 1,16 triệu người, tăng 38.000 người so với quý trước. Số lao động thất nghiệp gia tăng có ảnh hưởng không nhỏ từ sự cố môi trường biển miền Trung tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Tổng cục Thống kê cho biết.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, số lao động Việt thất nghiệp trong Quý 3 là 1,16 triệu người, tăng 38.000 người so với quý trước.

Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,13%. So với quý trước, tỷ lệ này đã gia tăng đáng kể.

Nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam tăng cao, theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai – Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê), ảnh hưởng từ sự cố biển miền Trung là chắc chắn.

Với tỉnh Hà Tĩnh, sự cố nói trên ảnh hưởng tới gần 23.000 hộ gia đình, liên quan đến 65 xã, 24.400 người sẽ mất việc và không có việc làm ổn định.

Trong đó, trực tiếp trong ngành đánh bắt thủy sản giảm 14.700 người

- Kinh doanh thủy sản: giảm 5.736 người

- Dịch vụ hậu cần trong kinh doanh thủy sản: 1.015 người

- Nuôi trồng thủy sản: 853 người

- Khách sạn - Nhà hàng, Sản xuất muối…

Các số liệu trên tại Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng thì thấp hơn.

Theo Tổng cục Thống kê, để khắc phục số lượng lao động thất nghiệp lớn, Hà Tĩnh đã có chương trình xuất khẩu lao động. Tính đến 30/8 cũng đã giải quyết được nhiều lao động xuất khẩu ra nước ngoài. Dự kiến thời gian tới sẽ có đến 17.000 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu sang Hàn Quốc.

“Nhờ vậy, số người thất nghiệp cũng được giải quyết phần nào. Còn sự cố biển miền Trung nói trên chắc chắn ảnh hưởng tới tỷ lệ thất nghiệp, tới số lao động thiếu việc làm, và có đời sống bấp bênh…”, bà Mai nói.

Bên cạnh ảnh hưởng trên, bà Mai cho biết lượng sinh viên được nghỉ hè và tốt nghiệp ra trường, đi tìm việc làm trong giai đoạn này tăng lên, cũng góp phần làm tăng tỷ lệ thất nghiệp Quý 3.

Đánh giá ảnh hưởng của sự cố biển miền Trung vào tăng trưởng GDP, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết: Tổng cục đã có đánh giá ảnh hưởng của sự cố trên tại 4 tỉnh.

Theo đó, phần lớn các tỉnh đều bị giảm trên 20% sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm. Cụ thể, sản lượng khai thác thủy sản của Hà Tĩnh giảm 14%; Quảng Bình 13,4%; Quảng Trị 27,1%; Huế 24%.

Và tác động tiêu cực này sẽ còn ảnh hưởng lâu dài.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM