Startup chia sẻ văn phòng làm việc giống Toong, Up bành trướng mạnh mẽ ở Đông Nam Á

07/06/2018 09:16 AM | Kinh doanh

Tháng 12 năm ngoái, công ty được biết đến với dịch vụ cho thuê văn phòng, trang thiết bị cho những người làm việc tự do đã gia nhập thị trường Singapore. Kể từ đó, họ đã mở thêm 7 địa điểm nữa tại đây cộng thêm 3 cơ sở mới tại Jakarta.

Startup chia sẻ văn phòng làm việc WeWork tuyên bố đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ra nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, tháng 12 năm ngoái, công ty được biết đến với dịch vụ cho thuê văn phòng, trang thiết bị cho những người làm việc tự do đã gia nhập thị trường Singapore. Kể từ đó, họ đã mở thêm 7 địa điểm nữa tại đây cộng thêm 3 cơ sở mới tại Jakarta.

Chia sẻ với tờ CNBC, Tổng giám đốc WeWork Đông Nam Á Turochas Fuad nói rằng công ty đang lên kế hoạch mở thêm nhiều văn phòng hơn tại Singapore và Bangkok sẽ là địa điểm tiếp theo họ hướng đến. Các văn phòng ở Manila và Kuala Lumpur cũng sẽ được triển khai sau đó.

Trên cả khu vực châu Á, WeWork đã có mặt tại Trung Quốc và Hàn Quốc từ năm 2016 và theo sau là Ấn Độ vào năm ngoái.

Trò chuyện với tờ CNBC, ông Fuad bày tỏ tham vọng lớn của công ty trước nhu cầu thuê văn phòng ngày một tăng ở khu vực Đông Nam Á: "Số lượng nhân viên làm việc tại WeWork sẽ là sự pha trộn của các công ty quốc tế và startup trong nước". 

Trên thực tế, rất nhiều công ty Trung Quốc và Ấn Độ chọn Đông Nam Á như một điểm đến chiến lược của họ. 

Những năm gần đây, khu vực này chứng kiến giai đoạn bùng nổ công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử nhờ tỷ lệ tiếp cận với di động và Internet tăng cao.

WeWork cũng đang đa dạng hoá mảng kinh doanh của mình bằng việc mở rộng sang mảng thiết kế, xây dựng và điều hành văn phòng cho các tập đoàn lớn.

Đây được cho là bước đi cần thiết để đưa WeWork thành công ty toàn cầu. 

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM