Startup bí ẩn của ông Đinh Anh Huân vừa được quỹ đầu tư do Jack Ma sáng lập rót 50 triệu USD

27/10/2020 08:00 AM | Kinh doanh

Startup được thành lập bởi đồng sáng lập Thế giới di động và cựu Phó chủ tịch VNG vừa được quỹ đầu tư do Jack Ma sáng lập rót 50 triệu USD.

Theo thông tin từ từ Techinasia, Ficus không được biết nhiều tại Đông Nam Á tuy nhiên công ty này đang sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp thuộc đa lĩnh vực từ bán lẻ, logistics tới công nghệ và đang được dự đoán trở thành người chơi lớn ở Việt Nam và có thể là khu vực.

Những nhà sáng lập của công ty này còn ấn tượng hơn. Ficus do ông Đinh Anh Huân làm chủ tịch. Đây chính là một trong số những đồng sáng lập Thegioididong – một đơn vị bán lẻ điện tử hàng đầu tại Việt Nam. Sau này ông Huân đã bán hết cổ phần của mình khi công ty niêm yết vào năm 2014 và trở thành triệu phú.

Kể từ sau đó, doanh thu của Thegioididong đã tăng gấp nhiều lần, chạm mốc 2,1 tỷ USD nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, CEO của Ficus là Nguyễn Hoành Tiến – cựu Phó chủ tịch VNG – startup kỳ lân đầu tiên của Việt Nam.

Với những cái tên ấn tượng như vậy, không ngạc nhiên khi Ficus thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, tờ Techinasia nhận định. EWTP Capital – một quỹ trị giá 600 triệu USD được chống lưng bởi Alibaba và Ant Financial gần đây đã rót 50 triệu USD vào Ficus thông qua quỹ Redefine Capital Fund có trụ sở ở Singapore.

Quỹ đầu tư mạo hiểm EWTP được sáng kiến bởi nhà sáng lập Alibaba là Jack Ma vào năm 2016. eWTP nhắm tới việc đẩy nhanh sự liên kết của những doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực giao thương kỹ thuật số xuyên biên giới, một dạng tổ chức WTO cho ngành thương mại điện tử.

Những người nắm quyền lãnh đạo tại eWTP Capital dĩ nhiên cũng đều là những nhân viên kỳ cựu của Alibaba. Chủ tịch quỹ chính là Yongfu Yu – người sáng lập công ty trình duyệt internet di động UCWeb – sau này được mua lại bởi Alibaba với mức giá 3,8 tỷ USD.

Yu ban đầu kiên định rằng UCWeb không phải được xây để bán nhưng sau hàng loạt cuộc gặp với Jack Ma đã khiến thay đổi suy nghĩ của ông. "Chúng tôi chia sẻ cùng tầm nhìn và giấc mơ".

Giám đốc tài chính eWTP hiện cũng là giám đốc tại Ficus là Dawei Jiang. Ông từng là cựu Giám đốc tài chính tại nền tảng Alipay thuộc Ant Group.

Hiện eWTP Capital và cả Ficus chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Dù bản thân cái tên Ficus chưa thực sự nổi tiếng cho lắm nhưng những gì mà công ty này sở hữu thật sự đáng nể. Cụ thể, Ficus sở hữu lượng lớn cổ phần của Seedcom – công ty đầu tư mà ông Huân thành lập. Việc bán cổ phần Thegioididong "giúp tôi theo đuổi giấc mơ lớn của mình với Seedcom", ông Huân từng chia sẻ như vậy khi được hỏi về Seedcom.

Trong khi đó, Seedcom kiểm soát một chuỗi cà phê, công ty sản xuất trà và cà phê và một cửa hàng thời trang.

Tính tới cuối năm 2019, Ficus cũng sở hữu một lượng lớn cổ phần tại Scommerce - công ty sở hữu GHN Express, GHN Logistics và Ahamove.

Haravan – nhà cung cấp các giải pháp bán lẻ Omnichannel, Thương mại điện tử và Engagement Marketing cũng thuộc sở hữu của Ficus. Bản thân trên website của mình, Ficus cũng cho Haranvan vào danh sách các "khách hàng" của họ.

Hiện tại Ficus đang tập trung tại Việt Nam nhưng điều đó có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

Tuyên bố trên website, Ficus nói rằng nhắm tới việc "giúp các cửa hàng tạp hóa ở Singapore và Đông Nam Á". Công ty này cũng tự tuyên bố mình là "công ty dữ liệu" tập trung vào "bán lẻ mới".

Điều đó để thấy rằng logistics chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh của Ficus vào năm 2019. Công ty này đạt doanh thu 176 triệu USD và thua lỗ 25 triệu USD trong năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 32%.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM