Spa cho trẻ con tại Thượng Hải: lối sống thượng hạng của các “ngôi sao nhí”

28/08/2018 09:15 AM | Xã hội

Tiệm cà phê cao cấp và spa cho trẻ con mới khai trương tại Thượng Hải đang trở thành chủ đề nóng hổi của người dùng ứng dụng Xiaohongshu. Việc cho trẻ sử dụng dịch vụ xa xỉ này gây ra hai luồng ý kiến trái chiều. Liệu đây chỉ là nơi vui chơi của trẻ hay là “mầm móng” của “hội chứng công chúa”?

Tiệm spa cho trẻ con vừa mới khai trương ở Thượng Hải gần đây là một trong nhiều doanh nghiệp phục vụ cho người trẻ Trung Quốc và con của họ. Bên cạnh sự thích thú về trải nghiệm mới này, nhiều người cho rằng những bé gái này có thể mắc phải "hội chứng Công chúa" trong tương lai.

Chuyên viên tiếp thị và thương mại điện tử Miro Li đã thảo luận chủ đề này trên báo LinkedIn. Ông cho rằng "spa cho trẻ con được trang trí rất bắt mắt", vì ở đây mọi thứ đều màu hồng. Tiệm Spa này nằm trong một trung tâm mua sắm ở Phố Đông và được rất nhiều phụ huynh trẻ biết đến.

Spa cho trẻ con tại Thượng Hải: lối sống thượng hạng của các “ngôi sao nhí” - Ảnh 1.

Tiệm spa cho trẻ con vừa mới khai trương ở Thượng Hải gần đây là một trong nhiều doanh nghiệp phục vụ cho người trẻ Trung Quốc và con của họ.

Tuy nhiên rất khó để đặt chỗ trước tại spa. Phí dịch vụ cho mỗi trẻ trong vòng 3 tiếng là 218 nhân dân tệ (khoảng 740.000 VNĐ), bao gồm áo choàng tắm màu hồng, mặt nạ dưa chuột, dịch vụ spa cho chân và một ly nước ép nho. Ngoài ra, ở đây còn có cả nhà hàng và sân chơi nhỏ trong nhà.

Miro Li cho biết thêm: "Bài viết này đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên kiên quyết phản đối việc phụ huynh đưa trẻ đi spa vì như vậy là làm hư trẻ. Ngược lại, nhiều người cho rằng miễn họ có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thì không có gì sai cả."

Spa cho trẻ con tại Thượng Hải: lối sống thượng hạng của các “ngôi sao nhí” - Ảnh 2.

Tiệm spa cho trẻ con vừa mới khai trương ở Thượng Hải gần đây là một trong nhiều doanh nghiệp phục vụ cho người trẻ Trung Quốc và con của họ.

Cô chia sẻ thêm: "Ở một thành phố hạng nhất như vầy thì 218 nhân dân tệ cho một buổi chiều với trẻ không quá đắt nhưng cũng không hề rẻ. Ở khía cạnh khác, có thể thấy rằng hiện nhiều bậc phụ huynh ở Trung Quốc luôn mong chất lượng cuộc sống tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình. Họ không quan tâm quá nhiều về giá cả như cha mẹ mình nữa và sẵn sàng chi tiêu cho cuộc sống hơn. "

Tiệm spa và cà phê "cao cấp cho trẻ" Twinkle nằm ở tòa tháp Kim Mậu tại Phổ Đông, Thượng Hải. Đây là cửa hàng thứ hai được khai trương sau thành công của chi nhánh đầu tại Tân Thiên Địa.

Spa cho trẻ con tại Thượng Hải: lối sống thượng hạng của các “ngôi sao nhí” - Ảnh 3.

Spa nhí tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều.

Bậc phụ huynh Trung Quốc ngày càng chịu chi hơn cho con cái, chẳng hạn như xa xỉ phẩm như quần áo hàng hiệu. Theo khảo sát mà báo Jing Daily nhận được, chỉ trong năm 2015 đã có khoảng 60 phần trăm cha mẹ "chịu chi" tại Trung Quốc chi hơn 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng để mua xa xỉ phẩm cho con.

Thậm chí nhiều người còn nghĩ phụ huynh Trung Quốc chiều con mình quá mức dẫn đến "bệnh công chúa" và "hội chứng tiểu hoàng đế". Có rất nhiều bình luận tranh cãi từ người dùng trên ứng dụng Xiaohongshu về spa nhí Twinkle. Có người bảo rằng "tụi nó quá nhỏ, chưa đi spa được", "tốt hơn là để chúng tập trung học hành hay dành thời gian đó mà đọc sách", "trẻ em không nên làm giống người lớn."

Spa cho trẻ con tại Thượng Hải: lối sống thượng hạng của các “ngôi sao nhí” - Ảnh 4.

Tiệm spa nhí cao cấp ngập đầy màu hồng.

Một người mẹ trẻ chia sẻ rằng: "Không ai mắc hội chứng công chúa do spa cả." "Dẫu vậy, dù giá cao hay thấp thì tôi vẫn không bao giờ để con gái tôi sử dụng dịch vụ này. Tôi muốn con mình phát triển tự nhiên, học cách làm điều tốt cho xã hội." Một số người thậm chí còn cho rằng điều này "vi phạm giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa".

Ngược lại, vẫn có rất nhiều người cho rằng những bình luận này quá nặng nề. "Hội chứng công chúa đến từ cách cha mẹ dạy con chứ không phải vì liệu trình spa 218 nhân dân tệ. Nhờ liệu trình spa mà trẻ học được thói quen chăm sóc da từ nhỏ. Đồng thời cũng học được rằng phải nỗ lực để đạt được cuộc sống trong mơ của mình".

"Mọi người đều có quyền nêu lên quan điểm cá nhân", "theo tôi dẫn trẻ đến chơi ở những chỗ như vầy vẫn tốt hơn là để nó suốt ngày cắm mặt vào điện thoại". "Nếu đủ khả năng chi trả thì việc phụ huynh cho trẻ sử dụng dịch vụ spa này không có gì bất thường cả."

Theo Kiều Huỳnh Spiderum

Cùng chuyên mục
XEM