Thay vì một bữa tối 10 món xa xỉ thường thấy, tỷ phú Chen cùng nhân viên gọi món là đồ ăn thừa được nhà hàng phục vụ những vị khách trước đó.

Đây là hành động hưởng ứng chiến dịch tiết kiệm đồ ăn rầm rộ khắp nước Trung Quốc mấy ngày qua của vị tỷ phú nổi tiếng với nhiều hành động khác người.

Trong buổi trò chuyện với nhân viên công ty về thực trạng lãng phí đồ ăn trước đó, tỷ phú 44 tuổi khẳng định: Làm sẽ tốt hơn 1.000 lần so với chỉ nói suông.

Chen Guangbiao cũng khẳng định, ông sẽ dừng việc cung cấp bữa tối theo thường lệ để nhân viên có cơ hội đi nhà hàng và ăn hết đồ ăn thừa.

Theo VTC News