Sân bay quốc tế hiện đại với chỉ 2 hãng hàng không hoạt động của Triều Tiên

03/07/2015 09:12 AM | Sống

Chỉ có 2 hãng hàng không duy nhất có lịch bay đến và đi từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng của Triều Tiên là Air Koryo và Air China.

Như tin đã đưa, sân bay quốc tế Triều Tiên mới được nâng cấp thêm nhà ga T2 nhằm phục vụ các chuyến bay quốc tế với hy vọng sẽ thu hút được nhiều khách du lịch. Ngày 1/7 vừa qua, đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chủ trì buổi lễ khánh thành nhà ga T2 mới.

Dưới đây là những hình ảnh chi tiết về sân bay quốc tế hiện đại này của Triều Tiên:

 

Ngoài mục tiêu thu hút khách du lịch, được biết việc sửa sang sân bay quốc tế hiện đại và khang trang hơn là để chào mừng lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng cầm quyền tại Triều Tiên vào tháng 10 tới đây.

 

Trước ngày khánh thành, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng vợ mình là Ri Sol-Ju đã tới thị sát sân bay.

 

Mỗi tuần, những chuyến bay quốc tế đến và đi từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng gần như rất ít.

 

Chỉ có 2 hãng hàng không duy nhất có lịch bay đến và đi từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng là Air Koryo và Air China.

 

Nhà ga T2 mới có diện tích lớn gấp 6 lần so với T1 và sẽ chỉ phục vụ các chuyến bay quốc tế.

 

Một cửa hiệu sang trọng bên trong nhà ga mới.

 

Một nhà hàng được thiết kế rất hiện đại.

 

Tờ The KCNA miêu tả nhà ga T2 mới là “bước ngoặt trong kỷ nguyên Songun” (Songun là chính sách “quân sự trước tiên” của Triều Tiên). Tuy nhiên, thực tế, nhà ga này rất có thể sẽ đối mặt với cảnh “ế khách” do các chuyến bay quốc tế dân sự được thực hiện ở Bình Nhưỡng gần như rất ít và nếu có thì chủ yếu là từ Bắc Kinh (Trung Quốc) và Moscow (Nga).

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến thị sát nhà ga mới.

 

Nhà ga T2 được triển khai từ năm 2012 do trước đó sân bay quốc tế Pyongyang luôn được liệt kê vào hàng ngũ những sân bay nhỏ và tồi tàn nhất thế giới.

 

Toàn cảnh sân bay quốc tế Bình Nhưỡng nhìn từ phía ngoài.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM