Nở rộ trào lưu... vẽ lại địa danh trên mạng xã hội vì quá ô nhiễm không chụp nổi ảnh

04/12/2015 20:20 PM | Sống

Tình trạng ô nhiễm tới mức báo động ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã khiến cho nhiều địa danh nổi tiếng tại đây gần như “biến mất” trong màn khói mù dày đặc và tạo ra trào lưu “tô viền” mới trong cộng đồng mạng xã hội nước này.

Theo đó, những vị khách du lịch ghé thăm Trung Quốc trong tuần sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng vì thủ đô Bắc Kinh đã bị nhấn chìm trong màn khói mù dày đặc. Ngoài ra, bầu không khí ô nhiễm cao gấp 24 lần mức cho phép cũng khiến nhiều địa danh nổi tiếng tại quốc gia này phải thường xuyên “chơi trốn tìm” với du khách.

Và để trợ giúp những vị khách du lịch kém may mắn nói trên, cư dân mạng Trung Quốc đã quyết định “tô viền” cho những địa danh du lịch nổi tiếng của Bắc Kinh như Thiên An Môn hay Sân vận động Tổ chim...

Thiên An Môn – lối vào Tử Cấm Thành đã bị màn khói mù dày đặc bao trùm khiến du khách gần như không thể nhìn thấy di tích lịch sử nổi tiếng này.

Sân vận động Tổ chim được phác họa lại bằng cách tô đen viền vì nơi này đã bị khói bụi ô nhiễm bao trùm.

Đại lễ đường Nhân dân - nơi giữ xác Chủ tịch Mao Trạch Đông đã biến mất hoàn toàn trong màn khói dày đặc.

Tiền Môn như được hiện ra “rõ nét” hơn qua những đường viền mà cộng đồng mạng đã tô lên.

Đài tưởng niệm Anh hùng nhân dân như đang “chơi trốn tìm” với du khách.

Tháp Phát thanh Truyền hình Trung ương đứng trơ trọi giữa màn khói mù ô nhiễm.

Nhiều trẻ em được nghỉ học để tránh sự ô nhiễm nghiêm trọng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Liệu bạn có còn nhận ra đâu là tòa nhà trung tâm thương mại Bắc Kinh hay không?

Pangu Plaza - trụ sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh chỉ được mọi người nhận ra nhờ những bảng đèn LED sáng rực.

Trung tâm Thể thao dưới nước Quốc gia đã hoàn toàn biến mất.

Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Quốc gia cũng được “tô viền” cẩn thận để du khách có thể nhận ra địa danh nổi tiếng này qua mạng.

Cùng chuyên mục
XEM