Những quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

12/07/2013 13:35 PM | Sống

Dưới đây là những quốc gia có tỉ lệ tỷ phú lớn nhất. Điển hình là Monaco với số lượng 3 tỷ phú/35,47 người.

10. Thụy Sỹ (13 tỷ phú/7,9 triệu người)


Vùng đất của Von Trapps không chỉ có dãy Alps, bộ môn trượt tuyết và socola. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng du lịch là ngành công nghiệp chính của nền kinh tế Thụy Sỹ, thì sản xuất mới là ngành chính. 

Người Thụy Sỹ sản xuất một nửa số đồng hồ của thế giới. Ngoài ra đất nước này còn là ngôi nhà của những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới bao gồm doanh nghiệp khai thác mỏ Glencore Xstrata, ông lớn thực phẩm Nestlé, hãng dược phẩm khổng lồ Novartis và Roche. 

Đứng đầu danh sách tỷ phú gần đây là tỷ phú công nghệ sinh học Ernesto Bertarelli và gia đình ông với tài khoản ròng trị giá 10,6 tỷ USD. Gia đình ông sở hữu hãng công nghệ sinh học Serono chuyên về dược sinh học.

9. Kuwait (5 tỷ phú/2,8 triệu người)


Quốc gia giàu thứ năm thế giới kiếm được tiền nhờ dầu lửa và các sản phẩm từ dầu lửa, phân bón và tài chính. Hiện nay, Nhật Bản, Ân Độ, Singapore và Hàn Quốc là những đối tác quan trọng của Cô-oét. Cô-oét nhận ra không thể phụ thuộc vào trữ lượng dầu mỏ của mình mãi mãi nên đất nước này đang thực hiện những bước tiến để biến thành một trung tâm thương mại và du lịch. 

Trong số các dự án đầy tham vọng đó là Madinat al-Hareer (Thành phố tơ lụa) được coi như dự án bất động sản lớn nhất thế giới. Trong số các tỷ phú, nổi tiếng nhất là hai anh em Alghanim, Bassam và Kutayba, những người vẫn đang có tranh chấp vì phần thừa kế từ người cha giàu có. Bassam gần đây đã kiện Kutayba và cáo buộc Kutayba xâm nhập vào tài khoản email của mình.

8. Singapore (10 tỷ phú/5,2 triệu người)


Cho dù có những quy định nghiêm khắc của chính phủ về tất cả mọi thứ ở đất nước này từ hành vi nơi công cộng cho đến quy định trang phục thì Singapore vẫn luôn là một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới. Điều làm nên sự giàu có của Singapore chính là thương mại. Singapore được coi là điểm trung chuyển bận rộn nhất thế giới. 

Singapore cũng có mệt nền công nghiệp du lịch phát triển mạnh mẽ. Trong số các tỷ phú của Singapore, anh em Ng, Robert và Philip là những người đứng đầu với 10,1 tỷ USD. Cha của hai anh em chính là Ng Teng Fong với gia tài hơn 70 khách sạn, trung tâm thương mại và chung cư cao tầng ở Singapore và Hồng Kông. 

Một gia đình có tiếng khác ở Singapore là gia đình Khoo, chủ sở hữu của tập đoàn kháhc sạn Goodwood với 6,7 tỷ USD.

7. Israel (17 tỷ phú/7,8 triệu người)

Là một trong những nơi kinh doanh dễ nhất theo đánh giá của World Bank, Israel có một nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu dù luôn bị bao quanh bởi những bất ổn với các nước láng giềng. Nền kinh tế được tài trợ chủ yếu bởi các nghiên cứu và phát triển nhân lực có tay nghề cao. 

Hai anh em Idan và Eyal Ofer, chủ sở hữu một loạt các công ty và tập đoàn lớn chính là những tỷ phú nổi bật nhất Israel. Tài sản ròng của Idan ước tính khoảng 6,5 tỷ USD trong khi tài sản của Eyal kém hơn nửa tỷ USD. 

Ngoài ra người phụ nữ giàu nhất Israel cũng có số tài sản ròng lên đến 5,1 tỷ USD. Đó là bà Shari Arison, cổ đông chính trong ngân hàng Hapoalim và nhiều công ty khác.

6. Cộng hào Síp (3 tỷ phú/1,1 triệu người)


Từng được biết đến là thiên đường thuế cho các nhà nhập khẩu, Cộng hòa Síp đã phải trải qua thời kì khủng hoảng tài chính châu Âu và nhận gói cứu trợ 13 tỷ USD từ EU. Tuy nhiên, mọi việc đang trở nên tốt hơn với đất nước này khi họ khám phá ra mỏ khí đốt ngoài khơi. 

Hiện nay, đứng đầu danh sách tỷ phú của Cộng hòa Síp là ông vua dầu mỏ John Fredriksen với tài sản ròng ước tính khoảng 13,5 tỷ USD. Xếp sau ông là Suat Gunsel với 1,1 tỷ USD từ gia tài gồm các ngân hàng, bệnh viện, trường đại học, trạm xăng và các công ty cáp. Kế đến là tỷ phú Stelios Haji-Ioannou, sở hữu hãng hàng không EasyJet với tài sản trị giá 1,05 tỷ USD.

5. Belize (1 tỷ phú/356.600 người)


Nằm giữa Mexico ở phía bắc và Guatemala ở phía nam và phía tây, Belize có mật độ dân số trong top nhỏ nhất thế giới nhưng lại là một trong những đất nước có tỷ lệ đa dạng động vật hoang dã cao cũng nhưu được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều điều kiện thuận lợi. 

Belize cũng may mắn có tài nguyên đất tốt và trữ lượng dầu, đường và dầu khí hiện đang là nguồn xuất khẩu lớn nhất của họ. Họ còn có một nền công nghiệp du lịch đông khách quanh năm với các khách du lịch từ Mỹ và Nam Mỹ. Vậy tỷ phú duy nhất của Belize là ai? 

Nếu bạn đang nghĩ đến John McAfee (nhà tiên phong của phần mềm chống virus) thì đó là một đáo án sai lầm. Tỷ phú của Belize là Huang Maoru, người sở hữu một chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc. Tài sản của ông ước tính khoảng 1 tỷ USD.

4. Hong Kong (39 tỷ phú/7,1 triệu người)


Hòn đảo nhỏ này là nơi tập trung rất nhiều trụ sở của các tập đoàn đa quốc gia và các chi nhánh ở châu Á. Việc thiếu không gian ở đây đã khiến giá bất động sản tăng vọt. 

Mọi người đều cạnh tranh vì mọi thứ ở đây nên đối với những người muốn kinh doanh tại Hồng Kông, một là được hai là mất. Hòn đảo này không bao giờ cạn kiệt các cơ hội làm ăn và các đối tác, vấn đề là bạn phải tìm ra được các cơ hội đó. 

Người đứng đầu danh sách tỷ phú ở Singapore là Li Ka-Shing với 31 tỷ USD.

3. Guernsey (1 tỷ phú/65.345 người)


Guernsey là một đảo nằm giữa Anh và Pháp. Nó không phải là một thành viên của EU nhưng lại thuộc sở hữu của Vương quốc Anh. Điều đó có nghĩa rằng Vương quốc Anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho Guernsey nhưng Guernsey  không được tính là một phần của Anh. Cho dù du lịch, sản xuất và rau quả góp phần vào kinh tế thì tài chính mới chiếm phần lớn nền kinh tế của đất nước này. 

Tỷ phú duy nhất của Guernsey là ông chủ của công ty quang học tư nhân lớn nhất thế giới, ông Dame Mary Perkins.

2. St. Kitts and Nevis (1 tỷ phú/53.051 người)


Nằm ở phía Tây Ấn, St Kitts và Nevis là một liên bang hai hòn đảo và cũng là nước có chủ quyền nhỏ nhất ở châu Mỹ. Trước đây đất nước này chỉ phụ thuộc vào nông nghiệp một mình nhưng sau đó nó đã đi vào đa dạng hóa các ngành công nghiệp của mình và phát triển du lịch, nông nghiệp và công nghiệp. 

Tỷ phú duy nhất của đất nước nhỏ bé này là Jacky Xu, người đứng đầu tập đoàn thời trang Trendy International Group, một hãng may mặc lớn ở Trung Quốc. Tài sản của ông ước tính khoảng 1,6 tỷ USD.

1. Monaco (3 tỷ phú/35.427 người)


Công quốc Monaco là một thành phố có chủ quyền ở nước Pháp, là sân chơi cho những người giàu có. Thu nhập chính của Monaco là du lịch và ngân hàng. Monaco không áp đặt thuế thu nhập lên bất cứ một công dân hay vị khách nào và đã giúp nước này trở thành điểm đến lý tưởng cho những người nhiều tiền. 

Tỷ phú đứng đầu danh sách ở công quốc này là Michele Ferrero, người đứng đầu triều đại socola Ý được biết đến với cái tên tập đoàn Ferrero. Tập đoàn hiện đang có hơn 70 công ty liên kết và thuê gần 22.000 nhân viên trên khắp thế giới. Giá trị tài sản của ông ước tính khoảng 20,4 tỷ USD

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM