Những điều thú vị hiếm có của nền giáo dục Phần Lan

20/11/2014 16:08 PM | Sống

Những lớp học khoa học có giới hạn tối đa 16 học sinh để tất cả đều có thể thực hành thí nghiệm trên lớp.

Kể từ hơn 40 năm sau khi thực hiện cải cách mạnh mẽ nền giáo dục, hệ thống trường học tại Phần Lan thường xuyên duy trì vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng quốc tế về giáo dục.

Quốc gia này đã thực hiện nó như thế nào? Trọng tâm của nền giáo dục Phần Lan xem giáo dục là quyền cơ bản của bất cứ người dân nào. Đồng thời cách giáo dục cũng chống lại những yếu tố định lượng, mô hình tập trung hóa như cách làm của những quốc gia khác.

Sau đây là những điều thú vị của nền giáo dục Phần Lan mà hiếm quốc gia nào có được:

Trẻ em Phần Lan không đến trường cho đến 7 tuổi.

Trẻ em Phần Lan không đến trường cho đến 7 tuổi. Ảnh: Nytimes

Ảnh: Nytimes

So với những hệ thống khác, trẻ em Hà Lan hiếm khi phải thực hiện các bài kiểm tra hay làm bài tập về nhà cho đến khi chúng bước vào lứa tuổi thiếu niên.

Ảnh: Nytimes

Trẻ em không bị đánh giá trong suốt 6 năm đầu hành trình giáo dục của chúng.

Ảnh: Nytimes

Chỉ có một bài kiểm tra tiêu chuẩn bắt buộc tại Phần Lan, được thực hiện khi học sinh 16 tuổi.

Ảnh: Smithsonian

Tất cả mọi đứa trẻ, thông minh hay không đều được dạy dỗ trong cùng những lớp học.

Ảnh: Smithsonian

Phần Lan chi tiêu dành cho mỗi học sinh ít hơn khoảng 30% so với Mỹ.

Ảnh: Smithsonian

30% trẻ em nhận được thêm sự giúp đỡ trong 9 năm đầu đi học.

Ảnh: Smithsonian

60% học sinh Phần Lan vào đại học. Đây là tỷ lệ cao nhất tại châu Âu.

Ảnh: Smithsonian

Đây là nơi sự khác biệt giữa những học sinh yếu nhất với giỏi nhất là nhỏ nhất thế giới.

 

Ảnh: Smithsonian

Những lớp học khoa học có giới hạn tối đa 16 học sinh để tất cả đều có thể thực hành thí nghiệm trên lớp.

Ảnh: TNR

93% người dân Phần Lan tốt nghiệp phổ thông. Cao hơn 17,5% so với Mỹ (Số liệu 2011).  

Ảnh: Smithsonian

43% học sinh phổ thông Phần Lan tiếp tục vào các trường dạy nghề.

Ảnh: Smithsonian

Học sinh tiểu học Phần Lan có 75 phút nghỉ mỗi ngày so với mức trung bình 27 phút tại Mỹ. (Số liệu năm 2011)

Ảnh: TNR

Những giáo viên chỉ dành 4 tiếng mỗi ngày đứng lớp và 2 tiếng mỗi tuần để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.

Ảnh: Nytimes

Phần Lan có lượng giáo viên gần tương đương với thành phố New York (năm 2011) nhưng ít học sinh hơn: 600.000 học sinh so với con số 1,1 triệu học sinh tại New York.

Ảnh: Nytimes

Hệ thống trường học được nhà nước tài trợ 100%.

Ảnh: Smithsonian

Tất cả giáo viên tại Phần Lan đều phải có bằng thạc sỹ, trừ giáo viên mầm non cần bằng đại học.

Ảnh: Nytimes

Chương trình giáo dục quốc gia chỉ là những chỉ dẫn bao quát rộng.

Ảnh: Smithsonian

Những giáo viên được chọn từ 10% sinh viên tốt nghiệp.

Ảnh: Smithsonian

Năm 2010, có 6.600 ứng viên cạnh tranh khốc liệt cho 660 vị trí đào tạo  tiểu học.

Ảnh: Smithsonian

Mức lương khởi điểm cho một giáo viên Phần Lan là 29.000 USD năm 2008, so với mức 36.000 USD tại Mỹ.

Ảnh: Nytimes

Nghề giáo viên Phần Lan có vị thế cao như bác sỹ và luật sư.

Trong một phép đo theo chuẩn quốc tế năm 2001, trẻ em Phần Lan đứng đầu hoặc gần đầu với lĩnh vực khoa học, đọc và toán học. Trong những năm gần đây, vị trí này vẫn được duy trì.

Ảnh: OECD/PISA)

>> Tại sao nền giáo dục Phần Lan luôn khiến thế giới ngưỡng mộ?

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM